Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9

Kim Nhuệ - Thanh Tàu - Tuấn Lương| 27/11/2018 06:54

(HNM) - Tính đến 17h ngày 26-11, hoàn lưu bão số 9 đã làm 1 người chết, 1 người mất tích; 51 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng; 46 tàu, thuyền và 99 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị chìm, hư hỏng; 718ha lúa và 380ha hoa màu bị ngập; 119 cây xanh bị gãy đổ…


Trong ngày 26-11, Bộ Quốc phòng đã điều động 4.166 cán bộ, chiến sĩ, 31 phương tiện giúp nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả bão và hoàn lưu bão số 9. Các lực lượng đã di dời 1.079 hộ dân, 7.538 người ở các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đến nơi an toàn…

* Hoàn lưu bão số 9 tiếp tục gây mưa rất to tại TP Hồ Chí Minh. Lượng mưa tại quận 1 đạt 301mm, huyện Nhà Bè đạt 345mm, huyện Cần Giờ đạt 293mm, quận Tân Bình đạt 408mm… Mưa lớn đã gây ra 60 điểm ngập úng, nhiều chuyến bay bị hoãn... Khắc phục hậu quả úng ngập, TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 700 người, vận hành 27 máy bơm công suất lớn; lực lượng công an đã điều động 95 cán bộ, chiến sĩ, 15 xe cứu hỏa…

* Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đến 8h ngày 26-11 đã thông toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trong thời gian xảy ra sự cố, ngành Đường sắt đã tổ chức chuyển tải an toàn qua khu vực sạt lở 20 đoàn tàu với số lượng hơn 4.000 hành khách.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên ngày 27-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ nay đến ngày 28-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện đợt lũ…

Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hạ du các hồ chứa xung yếu; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.