Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Nội

Tiến Thành| 27/11/2018 14:42

(HNMO) - Ngày 27-11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; triển khai kế hoạch số 359/KH-CAHN-PV01.

Toàn cảnh hội nghị.


Mục đích của kế hoạch số 359/KH-CAHN-PV01 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; huy động tối đa nguồn lực để phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ trên địa bàn thành phố.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), kế hoạch số 359/KH-CAHN-PV01được triển khai từ ngày 9-11 đến 31-12.

Cũng tại hội nghị, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đánh giá tình hình, kết quả công tác trong thời gian qua. Theo đó, từ ngày 1-9 đến 15-11, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 182 vụ cháy (trong đó có 1 vụ cháy lớn, 5 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 17 vụ cháy trung bình, 158 vụ cháy nhỏ) khiến 4 người thiệt mạng, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 57 tỷ đồng.

Đánh giá tình hình thời gian tới, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán 2019, Trung tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận định, do thời tiết hanh khô, lượng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của người dân gia tăng đột biến dẫn đến nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thường xuyên nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn. Đồng thời, đơn vị cần tổ chức tốt công tác điều tra cơ bản, tiếp cận địa bàn, phân loại rõ đối tượng, mở hồ sơ theo dõi để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.