Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thống nhất cao về tính cần thiết của Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

Minh Quang| 05/12/2018 07:23

(HNM) - Ngày 4-12, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội; dự thảo Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam. Các đại biểu thống nhất cao việc đặt ra Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đây là việc làm cần thiết và phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay. Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể hóa Điều 5, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam: “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác”. Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội.

Về dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến việc khen thưởng sẽ thu gọn hơn so với trước đây để tránh dàn trải, không có tác dụng động viên, khuyến khích. Bên cạnh đó, dự kiến Hội sẽ khen thưởng đột xuất cho những hội viên có thành tích đặc biệt xuất sắc thay vì chỉ khen thưởng vào dịp cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thuận Hữu khẳng định, trong năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội đã hoạt động hiệu quả hơn, bám sát các nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng xa rời tôn chỉ, mục đích, vi phạm quy định đạo đức người làm báo. Vì thế, các cấp Hội cần tăng cường giáo dục hội viên về quy định đạo đức người làm báo, qua đó hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ người làm báo.
Dịp này, Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội.

* Cùng ngày, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn tới Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đề nghị khẩn trương chỉ đạo, điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm minh hành vi nhắn tin đe dọa giết người gửi tới nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh - những người thực hiện phóng sự phản ánh về tình trạng “bảo kê” tại chợ Long Biên. Đồng thời, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị cơ quan công an có kế hoạch bảo đảm an toàn cho nhóm phóng viên và gia đình.

Theo đó, ngày 2-12, nữ nhà báo N.T.L. (Đài Truyền hình Việt Nam) và N.T.T. (Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh) nhận được hai tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung đe dọa đến tính mạng gia đình nếu như chị không dừng việc tác nghiệp điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thống nhất cao về tính cần thiết của Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.