Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiên tai làm 218 người chết, thiệt hại kinh tế khoảng 20.000 tỷ đồng

Kim Nhuệ| 21/12/2018 11:21

(HNMO) - Ngày 21-12, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


Năm 2018, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 15 loại hình thiên tai, trong đó có 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 212 trận dông, lốc, sét; 14 trận lũ quét, sạt lở đất; 9 đợt gió mạnh trên biển; 4 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng; 23 đợt không khí lạnh; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng… Thiên tai đã làm 218 người chết, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 20.000 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 66 công điện, quyết định hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai các tỉnh miền núi phía Bắc; hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long…

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của hiện tượng El Nino nên năm 2019 thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp: Số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn; số lượng trận mưa lớn không nhiều nhưng khốc liệt hơn năm 2018…

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Tổng cục Phòng, chống thiên tai và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu…

Tuy nhiên, để tiếp tục hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các đơn vị liên quan không được chủ quan, tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, ứng phó, khắc phục hậu quả; Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp tục rà soát, hoàn thiện về thể chế, bộ máy, cơ sở vật chất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác dự báo, huy động nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thiên tai làm 218 người chết, thiệt hại kinh tế khoảng 20.000 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.