Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng quỹ tự nguyện giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm kinh tế

Hà Hiền| 27/12/2018 08:26

(HNM) - Ngày 26-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội triển khai các nhiệm vụ hoạt động năm 2019.

Theo kế hoạch, trong năm tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội xây dựng quỹ tự nguyện giúp nhau làm kinh tế ở đa số quận, huyện, thị xã với kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng; chủ động vận động các nguồn lực xã hội trị giá khoảng 13 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân về nhiều mặt.

Ngoài ra, các cấp hội sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài chia sẻ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân…

Từ các nguồn lực vận động, năm 2018, toàn thành phố có gần 27.000 lượt nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhận được sự hỗ trợ, trong đó có nhiều người đã vượt lên hoàn cảnh, chủ động xây dựng cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng quỹ tự nguyện giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.