Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trách nhiệm không của riêng ai!

Quang Thái| 30/12/2018 08:39

(HNM) - Mỗi ngày, trên địa bàn TP Hà Nội phát sinh khoảng 6.500-7.000 tấn rác thải sinh hoạt. Thời gian qua, hoạt động thu gom và vận chuyển rác đã được cải tiến, với việc áp dụng công nghệ cũng như máy móc hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Cùng với các xe vận chuyển chuyên dụng, việc sử dụng các xe thu gom rác lưu động bắt đầu được triển khai từ tháng 4-2016.

Thu gom rác bằng xe cơ giới giúp tăng năng suất, hiệu quả lao động, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Rác thải sau khi thu gom được tập kết tại một điểm nhất định.

Người dân chấp hành đúng quy định về giờ đổ rác (trên phố Thái Hà, quận Đống Đa).

Đổ rác không đúng giờ quy định trên phố Tây Kết (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) ngày 26-12.

Người dân vứt rác bừa bãi tại tổ dân phố số 3, phường Phúc Xá, quận Ba Đình (ngày 26-12).

Thiếu thùng rác, thiếu cả ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Nhằm thu dọn triệt để lượng rác ở mọi thời điểm, công nhân còn thu gom rác bằng xe đạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trách nhiệm không của riêng ai!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.