Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Khắp thế giới chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2019

HNMO| 31/12/2018 18:16

(HNMO) - Ngày 31-12, ngày cuối cùng của năm 2018, nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã diễn ra sôi động. Cùng HNMO điểm lại một số thông tin thu hút độc giả hôm nay.

nhiều sự kiện thời sự cũng thu hút sự quan tâm của độc giả.


Hà Nội: Phấn đấu thu ngân sách năm 2019 vượt chỉ tiêu từ 3% đến 5%: Chiều 31-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, làm việc và động viên công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Thủ tướng ban hành nghị định hạn chế khai thác nước dưới đất: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP về việc quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Nghị định này quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và việc áp dụng các hình thức, biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất. XEM CHI TIẾT



8 du khách Việt bị nạn trong vụ đánh bom ở Ai Cập sẽ về nước hôm nay: Theo Công ty lữ hành Saigontourist, Công ty và các cơ quan chức năng đang làm hết sức mình để giải quyết hậu quả (cả tinh thần và vật chất) cho hành khách trong vụ đánh bom tại Ai Cập. Ngày 31-12, sẽ có 8 người Việt Nam trong đoàn du khách bị nạn về nước. XEM CHI TIẾT




Hà Nội: Kỷ luật 28 cán bộ, thanh tra xây dựng buông lỏng quản lý địa bàn: Năm 2018, qua công tác kiểm tra, xác minh các công trình vi phạm trật tự xây dựng sau khi có thông tin phản ánh của cơ quan thông tấn, báo chí, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã xử lý dứt điểm các công trình vi phạm. XEM CHI TIẾT



Bộ Giao thông Vận tải cho phép thu phí cầu Ba Vì-Việt Trì từ ngày 4-1-2019: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành văn bản cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Hà tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm BOT cầu Việt Trì-Ba Vì từ 0 giờ ngày 4-1-2019 để hoàn vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì-Ba Vì nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao). XEM CHI TIẾT



Cả nước có 29 người tử vong vì tai nạn giao thông ngày cuối năm 2018: Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày cuối cùng của năm 2018 (ngày 31-12) cũng là ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Trong đó, đường bộ và đường sắt xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Đường thuỷ không xảy ra tai nạn giao thông. XEM CHI TIẾT



Những điểm vui chơi không thể bỏ lỡ dịp nghỉ lễ tại Hà Nội: Đón Tết Dương lịch 2019, nhiều gia đình có những lựa chọn khác nhau để vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Nhiều người chọn đi chơi xa, có người chọn ở lại Hà Nội để trải nghiệm, khám phá những điểm vui chơi hấp dẫn, lãng mạn không kém. Nếu ở Hà Nội, bạn không nên bỏ lỡ những “điểm đến” thú vị sau. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Người Hà Nội đổ về siêu thị mua sắm ngày cuối năm: Chiều 31-12, nhiều người dân Hà Nội đã đến các trung tâm thương mại, siêu thị… để vui chơi, sắm đồ đón Tết Dương lịch 2019. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Thế giới tưng bừng chào đón năm mới 2019: Năm mới 2019 đã chính thức gõ cửa nhiều quốc gia trên thế giới, với những màn pháo hoa rực rỡ, không khí vui tươi và những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. XEM CHI TIẾT



Nổ ở trung tâm thương mại Philippines, hàng chục người thương vong: Chiều 31-12, một vụ nổ đã xảy ra gần lối vào của một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Cotabato, miền Nam Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Khắp thế giới chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.