Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tặng 6.000 suất quà Tết, trao 90 “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động khó khăn

Khánh Thu| 04/01/2019 13:56

(HNMO) - Ngày 4-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị lần thứ sáu (mở rộng) của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI.


Hội nghị đã xem xét, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018, dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018, dự thảo tờ trình 10 hoạt động trọng tâm năm 2019 và tờ trình điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu phấn đấu về thỏa ước lao động tập thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023...

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đã thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 là phấn đấu 75% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, với ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, khẩn trương thực hiện ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thành phố phải bảo đảm chăm lo tốt đời sống công nhân, lao động, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong đó, thành phố sẽ tặng 6.000 suất quà tết, hoàn thành việc trao 90 “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chu đáo chương trình đưa công nhân về quê đón tết…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng 6.000 suất quà Tết, trao 90 “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.