Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường tình đoàn kết quân dân

Hiền Phương| 09/01/2019 06:51

(HNM) - Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa với địa bàn nơi đóng quân.


Thượng úy Bùi Đức Linh, Trợ lý thanh niên, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Trong năm 2018, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức thành công nhiều hoạt động phối hợp có ý nghĩa với các địa phương nơi đơn vị đóng quân. Nổi bật là hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; tặng nhà tình nghĩa; huấn luyện dã ngoại kết hợp làm dân vận; tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự địa bàn; tham gia xây dựng nông thôn mới… Các hoạt động tăng cường tình đoàn kết quân dân được duy trì thường xuyên và đẩy mạnh vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ…

Nhiều hoạt động của các đơn vị quân đội được ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như khi xảy ra úng ngập do mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8-2018 trên địa bàn hai huyện Chương Mỹ và Quốc Oai, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) đã huy động 640 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương đắp đê chống tràn, khắc phục hậu quả môi trường sau mưa lũ. Trong đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng vào tháng 7-2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 6 đội công tác với hơn 7.000 ngày công tham gia vệ sinh, tu sửa gần 30km đường liên thôn, liên xã; nạo vét gần 12km kênh mương nội đồng; dọn vệ sinh các khu vực trạm xá, trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ…

Đặc biệt, trong năm qua, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Bệnh viện Quân y 105 khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng chính sách; tặng 70 suất quà, 2 “ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 70 triệu đồng/nhà) cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi của các xã: Tam Hiệp, Ngọc Tảo, Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ). Trong ngày nhận tiền hỗ trợ “ngôi nhà 100 đồng”, thương binh Trần Huy Tỵ ở xã Tam Hiệp xúc động nói: "Tôi rất cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ món quà đặc biệt ý nghĩa này. Đây không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn động viên tinh thần để tôi và gia đình tiếp tục sống xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Hoạt động phối hợp đoàn kết quân dân của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn được triển khai bằng phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”. Điển hình như tại huyện Đông Anh, từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia hơn 40.000 ngày công cùng các lực lượng xây dựng, cải tạo gần 40km đường ngõ xóm, liên xã, liên thôn và 11km đường nội đồng; cải tạo, xây mới 17,9km kênh nội đồng, nạo vét 22 tuyến mương, di dời hơn 800 cột điện để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng và nâng cấp 25 nhà văn hóa thôn. “Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, lực lượng vũ trang huyện đã khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám khẳng định.

Hoạt động phối hợp đoàn kết quân dân trên địa bàn Thủ đô đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành. Đồng thời, đây cũng là điều kiện tốt để địa phương hiểu hơn đặc thù nhiệm vụ của đơn vị quân đội, từ đó chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường tình đoàn kết quân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.