Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 9-1

T.P| 09/01/2019 18:37

(HNMO) - Thủ tướng yêu cầu tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen; Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội; Sông Hồng đoạn qua Lào Cai xuất hiện lũ lớn bất thường; Thêm nhiều phương thức tuyển sinh đại học trong năm 2019... là những thông tin nổi bật ngày 9-1.


Thủ tướng yêu cầu tín dụng ngân hàng cần đẩy lùi tín dụng đen: Sáng 9-1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu kép ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và lưu ý xử lý tình trạng tín dụng đen đang "bủa vây" nhiều người yếu thế, buộc người vay đến chỗ mất nhà, "trở thành những chị Dậu mới”… XEM CHI TIẾT



Đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Sáng 9-1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ mười bảy xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Trước yêu cầu của năm nước rút thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hằng ngày tác động mạnh mẽ, Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động tăng tốc thực hiện để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố”. XEM CHI TIẾT



Bố trí lực lượng trực để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố ATM: Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 44/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Người dân Tây Tựu tất bật chăm sóc hoa vụ Tết: Những ngày đầu tháng Chạp, người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật với công việc chăm sóc hoa phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2019. XEM CHI TIẾT



Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát công tác tiêm chủng của Hà Nội: Ngày 9-1, tại huyện Chương Mỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc về công tác tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tham dự. XEM CHI TIẾT



Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân): Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký Quyết định 7084/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi), tỷ lệ 1/500. XEM CHI TIẾT



Tin thêm về vụ tàu chở dầu Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong: 21 người trong số các thủy thủ đoàn tàu Aulac Fortune gặp nạn hôm 8-1 đã được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Panda Hotel quận Tsuen Wan, trên đảo Cửu Long, Hong Kong. XEM CHI TIẾT



Sẵn sàng đón khách và khẳng định vị thế trong hợp tác du lịch: Chiều 9-1, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Du lịch ASEAN diễn ra từ ngày 14 đến 18-1-2019 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Theo Ban tổ chức, hiện nay công tác chuẩn bị cho ATF tại Hạ Long, Quảng Ninh đã sẵn sàng. Lễ khai mạc dự kiến có 1.500 khách tham dự. XEM CHI TIẾT



Thêm nhiều phương thức tuyển sinh đại học trong năm 2019: Ngoài việc xét tuyển theo học bạ và điểm thi trung học phổ thông quốc gia, nhiều trường công bố áp dụng thêm các hình thức tuyển sinh mới trong năm 2019. Trong đó, có xét tuyển thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia. XEM CHI TIẾT



Sông Hồng đoạn qua Lào Cai xuất hiện lũ lớn bất thường trong mùa Đông: Sáng 9-1, sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai đã xuất hiện lũ lớn bất thường trong mùa Đông. Lúc 5 giờ ngày 9-1, Trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 80,53m; vượt cấp báo động 1 là 0,53m, biên độ lũ đạt mức 3,84m. XEM CHI TIẾT



Trung Quốc kỷ luật 621.000 quan chức trong năm 2018: Ngày 9-1, Tân Hoa Xã đưa tin, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã kỷ luật 621.000 quan chức. Trong số này có 51 quan chức ở cấp tỉnh hoặc cấp bộ trở lên. Các cá nhân vi phạm nói trên có liên quan tới 638.000 vụ việc. XEM CHI TIẾT



Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019: Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 8-1, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 sẽ chậm lại. Cụ thể, WB dự báo, trong năm 2019, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,9%, thay vì mức 3% được đưa ra trong các dự đoán trước đó. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 9-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.