Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 100 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Thu| 10/01/2019 12:17

(HNMO) - Ngày 10-1, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổng kết công tác dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ban Dân tộc thành phố nhận Bằng khen của UBND thành phố


Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng; chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Các chương trình, dự án chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được thực hiện thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy.

Thành phố đã bố trí 100 tỷ đồng đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Ban đã phối hợp thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi hơn 21 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp 3.400 người dân tộc thiểu số gặp khó khăn tại hai huyện Ba Vì, Mỹ Đức hơn 500 triệu đồng; tổ chức tuyên dương người uy tín, học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đề nghị, phát huy kết quả đạt được năm 2018, trong năm 2019, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc cần cố gắng nhiều hơn, nhất là việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và thành phố. Công tác bảo tồn các giá trị văn hóa cần được chú trọng hơn. Ban Dân tộc thành phố cần chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện các chính sách dân tộc hiệu quả hơn…

Nhân dịp này, Ban Dân tộc thành phố vinh dự nhận Bằng khen của UBND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.