Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Luật sư: Quy định việc ghi âm, ghi hình không hạn chế quyền công dân

HNMO| 11/01/2019 18:32

(HNMO) - Trong ngày 11-1, xung quanh quy định về việc ghi âm, ghi hình tại trụ sở tiếp công dân tiếp tục được bạn đọc quan tâm.

Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên: Chiều 11-1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT.



Thanh tra TP Hà Nội: Tập trung nhiệm vụ phòng chống tham nhũng: Ngày 11-1, Thanh tra TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo hội nghị. XEM CHI TIẾT.



Quy định về ghi âm, ghi hình trong tiếp công dân là bảo đảm quyền chung của người dân: Ngày 11-1, luật sư Nguyễn Văn Chiến, đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã trao đổi với HNMO trước những ý kiến trái chiều xung quanh nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân thành phố theo Quyết định số 12/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành. XEM CHI TIẾT.



Phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm an ninh, trật tự: Ngày 3-1-2019, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Theo đó, công dân đến trụ sở phải xuất trình giấy tờ tùy thân, có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ và không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân... XEM CHI TIẾT.



Cưỡng chế giải phóng mặt bằng xây dựng ga ngầm S11: Sáng 11-1, UBND quận Đống Đa tổ chức thực hiện cưỡng chế di dời đối với 11 hộ gia đình trên địa bàn phường Văn Chương. Việc cưỡng chế, thu hồi đất nhằm xây dựng ga ngầm S11 thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (tuyến số 3), đoạn Nhổn - ga Hà Nội. XEM CHI TIẾT.



Bộ Y tế: Tuyệt đối không tự ý dùng bia giải độc rượu: Trước thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị truyền gần 5 lít bia vào dạ dày để cấp cứu bệnh nhân ngộ độc rượu nặng, nhiều người hiểu rằng có thể uống bia để giải độc rượu là không đúng và suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm. XEM CHI TIẾT.



Quang Hải vào top 10 cầu thủ ấn tượng sau loạt trận đầu tiên Asian Cup: Fox Sport Asia vừa bầu chọn 10 cầu thủ gây ấn tượng ở lượt trận đầu tiên tại Asian Cup 2019 trong đó có Quang Hải của tuyển Việt Nam. XEM CHI TIẾT.



Trung Quốc chuyển trụ sở nhiều cơ quan hành chính vì tắc đường: Chính quyền thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, 4 cơ quan quan trọng của thành phố này, ngày 11-1, đã chuyển trụ sở sang quận Thông Châu để đảm bảo việc đi lại thuận tiện. XEM CHI TIẾT.



Mỹ bắt đầu rút thiết bị quân sự khỏi Syria: Ngày 11-1, CNN dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đã bắt đầu rút một số thiết bị quân sự khỏi Syria. XEM CHI TIẾT.



Tai nạn xe buýt chở người nước ngoài ở Cuba, 40 người thương vong: Ít nhất 7 người thiệt mạng và 33 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách gặp sự cố lật xe ở tỉnh Guantanamo, Cuba ngày 11-1. XEM CHI TIẾT.



Chứng khoán châu Á chạm mức cao nhất trong vòng 1 tháng: Sáng 11-1, chứng khoán châu Á ghi nhận đà tăng điểm khá mạnh, chạm mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua do những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Luật sư: Quy định việc ghi âm, ghi hình không hạn chế quyền công dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.