Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h:  Những thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày 12-1

HNMO| 12/01/2019 17:59

(HNMO) – Chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2019; Ngày 14-1, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam; Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018... là những thông tin thu hút nhiều bạn đọc trong ngày 12-1.

Nhìn lại 1 năm thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; Chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2019; Ngày 14-1, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam; Doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất châu Á; Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018; Nổ lớn tại trung tâm Paris... là những thông tin thu hút nhiều bạn đọc trong ngày 12-1.


Nhìn lại 1 năm thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh:
Sáng 12-1, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị báo cáo 1 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng cho rằng, TP Hồ Chí Minh phải tiếp tục nỗ lực, vươn lên “không chỉ so sánh khu vực Đông Nam Á mà phải so sánh với các thành phố khu vực châu Á như: Hong Kong, Singapore, Kualar Lumper”… (XEM CHI TIẾT)

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán:
(HNMO) - Chiều 12-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019 tại huyện Quốc Oai. (XEM CHI TIẾT)

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ 14-1: Với những cam kết mang tính toàn diện, tiêu chuẩn cao và cân bằng, Hiệp định CPTPP sẽ giúp tăng cường mối liên kết cùng có lợi giữa các nền kinh tế thành viên và thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30-12-2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Đối với Việt Nam, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan vào ngày 12-11-2018 và có hiệu lực từ ngày 14-1-2019. (XEM CHI TIẾT)

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019 sẽ thu hút khoảng 2 nghìn đại biểu:
(HNM) - Ngày 11-1, Ban Kinh tế Trung ương thông báo, Diễn đàn kinh tế Việt Nam do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-1. Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút khoảng 2 nghìn đại biểu trong và ngoài nước tham gia. (XEM CHI TIẾT)

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018:
(HNMO) – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa công bố danh sách 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018. (XEM CHI TIẾT)

Giảm điểm úng ngập, hoàn thành tốt công tác thoát nước:
(HNMO) - Sáng 12-1, tại Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Kế hoạch năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch thoát nước mùa mưa và phòng chống úng ngập; phát triển công tác xử lý nước thải, bùn thải, cải thiện ô nhiễm môi trường. (XEM CHI TIẾT)

Doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất châu Á: (HNM) - Hãng thông tấn Kyodo dẫn kết quả khảo sát của Hiệp hội báo chí quốc gia (NNA) cho thấy, các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại châu Á coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực. (XEM CHI TIẾT).

Bệnh tay chân miệng có nguy hiểm?: (HNMO) - Khí hậu mùa đông -xuân là thời điểm thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, trong đó có bệnh tay chân miệng. (XEM CHI TIẾT)

Nữ phóng viên môi giới gỡ bài cho doanh nghiệp bị phạt 4 năm tù: Sau một ngày xét xử, chiều 11-1, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã tuyên án vụ Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, ngụ ở TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) và Võ Hoàng Hà (40 tuổi, ngụ ở thành phố Cần Thơ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất khử trùng châu Á) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Hoàng Uyển 4 năm tù, bị cáo Võ Hoàng Hà 2 năm tù cùng về tội “Môi giới hối lộ”. (XEM CHI TIẾT)

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần: (HNMO) - Triển lãm công nghệ CES 2019, lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, biểu tình ủng hộ Brexit... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần vừa qua. (XEM CHI TIẾT).

Nổ lớn ở trung tâm thủ đô Paris:
(HNMO) – Chiều 12-1 (theo giờ Việt Nam), một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực trung tâm thủ đô Paris (Pháp). Vụ nổ lớn đã khiến nhiều người bị thương nhưng hiện chưa có báo cáo chính thức về tình hình thương vong. (XEM CHI TIẾT)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h:  Những thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày 12-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.