Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu chiến binh gương mẫu đi đầu

Nguyễn Linh| 15/01/2019 07:37

(HNM) - Không chỉ gương mẫu đi đầu, những hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đã và đang tích cực vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy cắt tỉa hoa, chăm sóc cây xanh.


Tiên phong gương mẫu, cựu chiến binh Trịnh Văn Lộc (Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 5, phường Ngọc Thụy) cùng các thành viên nhóm tự quản ở tổ dân phố (nòng cốt là cựu chiến binh) thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi; thứ bảy hằng tuần làm vệ sinh đường, phố, xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép, cắt tỉa và trồng hoa trên đoạn đường do chi hội cựu chiến binh quản lý. Ông Lộc cũng đã vận động hội viên, người dân trong tổ chung tay giải quyết dứt điểm các chân rác lưu cữu trên địa bàn. Giờ đây, các đường, ngõ thuộc tổ dân phố số 5 đã khang trang, sạch đẹp hơn. Ý thức xây dựng nếp sống văn minh của người dân được nâng lên rõ rệt.

Không riêng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 5, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy nói chung đã có nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan trên địa bàn. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy Võ Viết Dũng chia sẻ: "Thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” của quận, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh phường đã ra nghị quyết chuyên đề, triển khai tới 38 chi hội trong toàn phường. Ngay từ đầu năm 2018, Hội Cựu chiến binh phường vận động 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký đổ rác đúng quy định, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền cho người dân tham gia tổng vệ sinh các ngõ, phố. Hội báo cáo cấp ủy, đảm nhận việc chăm sóc, cắt tỉa cây, trồng hoa, làm đẹp đoạn đường dài 3,8km từ cầu Long Biên đến cầu Đông Trù. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, mỗi buổi tổng vệ sinh có hàng trăm cán bộ, hội viên cựu chiến binh và người dân cùng tham gia...".

Tiếp đó, vào tháng 6-2018, Hội Cựu chiến binh phường tổ chức tọa đàm, mời cán bộ hội, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố cùng tham gia đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp” tại 38 tổ dân phố. Sau tọa đàm, các chi hội cựu chiến binh tập trung xóa “điểm đen” môi trường; nổi bật là đã ra quân tổ chức 68 buổi, huy động gần 800 lượt người tổng vệ sinh toàn bộ tuyến đường Lý Sơn, cải tạo môi trường chợ tạm tổ 33, chỉnh trang cảnh quan 28 nhà văn hóa. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh phường còn phối hợp với các đơn vị trên địa bàn cải tạo 2 đảo giao thông thành vườn hoa, dọn sạch 4 chân rác. Nhờ nỗ lực của cựu chiến binh và người dân, các nhà văn hóa trên địa bàn phường đã được đổi mới diện mạo, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, rèn luyện thể dục, thể thao.

Để bảo vệ, duy trì các đoạn đường, ngõ trên địa bàn phường luôn phong quang, sạch đẹp, vào sáng thứ bảy hằng tuần, cựu chiến binh lại cùng với nhân dân, nhóm tình nguyện vì môi trường của các tổ dân phố quét dọn, nhổ cỏ, thu gom và xử lý rác. Phong trào đã lan tỏa, tạo thành nét văn hóa đẹp của nhân dân toàn phường. Việc trồng hoa, cây xanh và xây dựng tuyến đường cựu chiến binh tự quản đã tạo không khí thi đua sôi nổi. Nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng, tự trồng thêm cây xanh, treo giỏ hoa trước cửa nhà, vừa tạo cảnh quan xanh mát, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những đóng góp để Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy đã được Hội Cựu chiến binh thành phố biểu dương là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh gương mẫu đi đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.