Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn Thủ đô được bồi dưỡng, đào tạo

Khánh Thu| 17/01/2019 19:25

(HNMO) - Chiều 17-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.


Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thành phố có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, tập trung vào bồi dưỡng công tác tư vấn pháp luật, giải quyết các vụ án lao động, kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên, đại diện người lao động thương lượng, đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể… Đã có 137 nghìn lượt cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, đào tạo.

Năm 2019, các cấp công đoàn thành phố phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, đào tạo. Trong đó, cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng 5 ngày học/năm, cán bộ không chuyên trách (từ tổ phó công đoàn trở lên) được bồi dưỡng ít nhất 2 ngày/năm.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cần tập trung nâng cao kỹ năng đại diện người lao động thương lượng, đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể; giải quyết các tranh chấp lao động; đàm phán, bảo vệ người lao động tại tòa án…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn Thủ đô được bồi dưỡng, đào tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.