Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 20-1

T.P| 20/01/2019 18:00

(HNMO) - Thủ tướng tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết nhân dân xã Phú Nam An; Tạm dừng hoạt động bếp ăn tập thể khiến 25 người nhập viện do ngộ độc... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 20-1.


Thủ tướng tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam: Sáng 20-1, tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam nhân dự triển lãm “Di sản Văn hóa và Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn” được tổ chức tại đây, Thủ tướng đã chia sẻ trăn trở: “Tại sao lịch sử chưa phải là môn học hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên chúng ta?”. “Trên đường đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tôi như đi ngược lại dòng lịch sử của dân tộc, cách đây không xa là địa danh đã ghi đậm dấu ấn chiến công của cha ông ta trước ngoại xâm, đó là Đông Bộ Đầu với dấu tích còn lại là chùa Hòe Nhai. Gần đây là những dấu tích của người Pháp và chính tòa nhà này mang đậm phong cách kiến trúc mỹ thuật Á Đông”, Thủ tướng chia sẻ. XEM CHI TIẾT



Thủ tướng kỳ vọng sâm Ngọc Linh sẽ làm nên dấu ấn lịch sử mới: Cho rằng không có nơi nào đắc địa hơn Bảo tàng Lịch sử quốc gia để tổ chức Triển lãm về sâm Ngọc Linh, quốc bảo của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng sâm Ngọc Linh sẽ làm nên dấu ấn lịch sử mới cho ngành dược liệu, ngành thực phẩm chức năng. XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết nhân dân xã Phú Nam An: Sáng 20-1, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã về xã Phú Nam An (huyện Chương Mỹ) chúc Tết nhân dân và dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của địa phương. Bí thư Thành ủy Hà Nội ân cần thăm hỏi tình hình làm ăn kinh tế, học tập của gia đình, chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống; trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết, tương thân, tương ái của gia đình với đồng bào Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh. XEM CHI TIẾT



[VIDEO] Vườn cây ghép 11 loại quả phục vụ dịp Tết Nguyên đán: Với việc ghép thành công 11 loại quả như: Phật thủ, bưởi, cam… trên một cây, ông Lê Đức Giáp (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thu về hàng trăm triệu đồng mỗi dịp Tết Nguyên đán. XEM CHI TIẾT



Sẽ kiểm tra 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự: UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố năm 2019. Đối tượng kiểm tra gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage... XEM CHI TIẾT



Khởi động hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”: Sáng 20-1, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức lễ báo công dâng Bác và hưởng ứng hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Theo đó, hành trình sẽ được Đoàn thanh niên các cấp triển khai từ tháng 1 đến tháng 9-2019, gồm các chuỗi hoạt động, sự kiện gắn với những nội dung, giá trị trong Di chúc của Người. XEM CHI TIẾT



Phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Chiếc: Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đã phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu Chiếc trên đường 427 tại Km8+275 (xã Hiền Giang, huyện Thường Tín) nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đây là một “điểm nóng” về ùn tắc giao thông và nằm trong danh mục 1/34 cây cầu yếu nằm trên địa bàn Thủ đô cần sớm được cải tạo, nâng cấp. XEM CHI TIẾT



Tạm dừng hoạt động bếp ăn tập thể khiến 25 người nhập viện do ngộ độc: Chiều 20-1, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh kết quả điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Kết luận ban đầu, tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 25 người mắc có liên quan đến bữa ăn vào chiều 19-1. Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu bếp ăn tập thể Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam tạm thời dừng hoạt động. XEM CHI TIẾT



Phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại: Với tình yêu di sản, khát khao gìn giữ, trao truyền, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại, những người yêu di sản, trong đó có rất nhiều thanh niên đang hằng ngày nỗ lực khôi phục, bảo tồn tinh hoa văn hóa Việt. Trong những ngày trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tinh thần hướng về cội nguồn càng được thể hiện sâu sắc hơn. XEM CHI TIẾT



Sôi động thị trường du lịch Tết Kỷ Hợi: Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán lên tới 9 ngày, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch trong và ngoài nước. Khảo sát tại công ty lữ hành ở khu vực Hà Nội cho thấy, thị trường du lịch Tết Kỷ Hợi năm nay rất sôi động, lượng khách gia tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết các tour đã gần như kín chỗ và sẽ không nhận khách trong một vài ngày tới… XEM CHI TIẾT



Đêm nay (20-1), Siêu trăng-Trăng máu-Trăng sói sẽ xuất hiện cùng lúc: Một sự kiện thiên văn đáng được chờ đợi khi cả ba hiện tượng Siêu Trăng, Trăng máu và Trăng sói sẽ xuất hiện cùng vào đêm nay, 20-1. Cụ thể, "Trăng máu" (Blood moon) có nghĩa là "nguyệt thực toàn phần" - hiện tượng trăng bị bóng Trái đất che khuất. Nguyệt thực sẽ khiến trăng đổi sang màu đỏ hoặc cam, nên còn được gọi là "trăng máu"... XEM CHI TIẾT



Đắm thuyền hơi trên Địa Trung Hải, 117 người vẫn đang mất tích: Cơ quan chức năng của Italia ngày 19-1 đã xác định một vụ đắm thuyền hơi chở 120 người di cư xảy ra trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya 50km hôm 18-1. Chỉ có 3 người được lực lượng Hải quân Italia cứu. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 20-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.