Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: "Tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ cho Hà Nội"

HNMO| 22/01/2019 17:59

(HNMO) - Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội diễn ra sáng nay (22-1), tại Hà Nội.


Ngành Nội chính là "tai mắt" của Đảng về phòng, chống tham nhũng: Sáng 22-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Thủ tướng chủ trì họp về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội: Sáng 22-1, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội. XEM CHI TIẾT.



Di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn: Ngày 21-1, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND, giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sóc Sơn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu liên hợp). XEM CHI TIẾT.



Đặt tiền lẻ đi lễ đền, chùa: Quan niệm sai, nên loại bỏ ngay: Dùng tiền lẻ đặt lễ trong các ban thờ ở đền, chùa vốn không đúng với văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Tuy nhiên, với quan niệm sai lệch có tính lây truyền từ bao lâu nay, nhiều người dân vẫn cố tình dùng tiền lẻ đi lễ, gây nên hình ảnh phản cảm, xấu xí tại nơi tôn nghiêm, trang trọng. XEM CHI TIẾT.



Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội: Điểm nhấn của hoạt động du xuân: Trong cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức vào chiều 22-1, bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội cho biết mừng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao để phục vụ nhân dân vui Tết, du xuân. XEM CHI TIẾT.



Tăng cường liên kết “6 nhà" để phát triển nông nghiệp bền vững: Sáng 22-1, tại Diễn đàn “Doanh nghiệp đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2019”, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kêu gọi tăng cường liên kết chặt chẽ “6 nhà” gồm: “Nhà nông - nhà nước - nhà đầu tư - nhà băng - nhà khoa học - nhà phân phối”. XEM CHI TIẾT.



Fox Sports nhận định đội Việt Nam có "cửa" thắng Nhật Bản: Đội tuyển Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn ở tứ kết Asian Cup 2019 là Nhật Bản. Đó là nhận định của Fox Sports phiên bản châu Á sau chiến thắng tối thiểu của "Samurai xanh" trước Saudi Arabia ở vòng 1/8 tối qua (21-1). XEM CHI TIẾT.



Đình chỉ công tác hiệu trưởng bớt tiền hỗ trợ học sinh vùng khó khăn: Sáng 22-1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, UBND huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, để các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sai phạm. XEM CHI TIẾT.



Xe buýt bốc cháy sau khi đâm vào xe tải, ít nhất 24 người thiệt mạng: Giới chức Pakistan cho biết, một xe buýt đã đâm phải một xe tải và bốc cháy tại tỉnh Lasbela, làm ít nhất 24 người thiệt mạng. XEM CHI TIẾT.



Động đất mạnh rung chuyển đảo Sumbawa, Indonesia: Sáng 22-1, một trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực phía Nam thành phố Raba, đảo Sumbawa, Indonesia. XEM CHI TIẾT.



Tàu biển bốc cháy ngùn ngụt trên eo biển Kerch, 14 người thiệt mạng: Ngày 21-1, hai tàu biển đã bốc cháy dữ dội khi đang thực hiện quá trình tiếp nhiên liệu trên eo biển Kerch, gần bán đảo Crimea, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: "Tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ cho Hà Nội"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.