Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 23-1

T.P| 23/01/2019 17:48

(HNMO) - Thủ tướng bắt đầu hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên trong năm 2019; Xử lý vi phạm kỷ luật Đảng đúng mức, không


Thủ tướng bắt đầu hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên trong 2019: Khoảng 6h30 sáng nay, 23-1 (giờ địa phương, tức 12h30, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến sân bay quốc tế Zurich, Thụy Sỹ. Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị WEF Davos là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong năm 2019, có ý nghĩa nhiều mặt về chính trị, đối ngoại và kinh tế - xã hội. XEM CHI TIẾT



Xử lý vi phạm kỷ luật Đảng đúng mức, không "rút kinh nghiệm'" chung chung: Sáng 23-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tham quan triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc”: Chiều 23-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến tham quan triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tạp chí Xưa và Nay, Hội Quán Di sản tổ chức. XEM CHI TIẾT



Hà Nội tăng cường hợp tác với Sri Lanka trên nhiều lĩnh vực: Ngày 23-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Khẳng định tiềm năng hợp tác song phương rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, giáo dục, văn hóa, du lịch, nông sản, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại sứ tiếp tục là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Sri Lanka cũng như giữa Hà Nội với thủ đô Colombo và các địa phương khác của nước bạn. XEM CHI TIẾT



Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành: Sáng 23-1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành đang sinh sống, sinh hoạt trên địa bàn quận Đống Đa. Cùng ngày, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã truy Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại các quận, huyện: Thanh Xuân, Thường Tín, Hoài Đức và Tây Hồ. XEM CHI TIẾT


Hà Nội kêu gọi đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Sáng 23-1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư đợt 1 năm 2019 của Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội. Vườn ươm đã tiếp nhận 19 hồ sơ dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia. Sau khi trải qua vòng sơ tuyển và vòng đánh giá hồ sơ - phỏng vấn, 10 dự án, ý tưởng được tiếp nhận vào ươm tạo chính thức. XEM CHI TIẾT



Phát hiện cơ sở sản xuất sa tế giả ở Gia Lâm, Hà Nội: Ngày 23-1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tạm giữ gần 3.000 lọ sa tế giả để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Khu xưởng sản xuất chế biến sa tế giả này khá lớn, các thùng, nồi để chế biến sa tế không đảm bảo khép kín, sạch sẽ. Các công nhân chủ yếu là người địa phương khác được thuê làm việc. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Nhiều tuyến đường thường xuyên ùn tắc trong những ngày gần Tết: Những ngày cận Tết Nguyên đán, mặc dù không trong giờ cao điểm, nhưng các tuyến đường như: Trường Chinh, Tây Sơn, Chùa Bộc… vẫn xảy ra ùn tắc, khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. XEM CHI TIẾT



Nhà mạng đầu tiên được cấp phép thử nghiệm dịch vụ 5G: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel). Như vậy, Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam được thử nghiệm 5G. Trong quá trình thử nghiệm 5G, Viettel không được thu cước của khách hàng tham gia thử nghiệm. XEM CHI TIẾT



Thái Lan ban hành sắc lệnh hoàng gia về tổng tuyển cử: Ngày 23-1, Thái Lan đã ban hành sắc lệnh hoàng gia về tổng tuyển cử trước khi chính thức thông báo thời điểm tổ chức. Sắc lệnh trên được Nhà vua Maha Vajiralongkorn phê chuẩn và được công bố trên Công báo hoàng gia. Trong 5 ngày tới, Ủy ban Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông báo ngày bầu cử, theo luật tổ chức liên quan đến bầu cử được quy định trong Hiến pháp nước này. XEM CHI TIẾT



Thượng viện Mỹ công bố phương án mở cửa trở lại toàn bộ chính phủ: Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell và thủ lĩnh phe thiểu số đảng Dân chủ Chuck Schumer tuyên bố, hai đảng đã thống nhất tiến hành cuộc biểu quyết đối với hai phương án mở cửa một phần chính phủ vào ngày mai (24-1). Tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ 32 khi bất đồng giữa đảng Dân chủ và Tổng thống Trump xoay quanh đề xuất chi 5,7 tỷ USD xây tường biên giới vẫn chưa có lối thoát. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 23-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.