Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc Tết các gia đình chính sách

Vũ Thủy - Ảnh: Hữu Tiệp| 23/01/2019 18:23

(HNMO) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 23-1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.


Tới thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nghiễm, 95 tuổi (trú tại số 16, phố Hàng Nón, phường Hàng Gai), đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc ân cần thăm hỏi, động viên mẹ giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa cho con cháu. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: “Các thế hệ trẻ hôm nay không bao giờ quên công lao to lớn của gia đình liệt sĩ đã đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm ông Trần Huy Quang, 83 tuổi (trú tại 74 phố Hàng Nón, phường Hàng Gai) - người cán bộ luôn hết lòng vì việc chung; thăm gia đình ông Lương Văn Ngọc, thương binh 1/4 (trú tại số 176 phố Hàng Bông, phường Hàng Bông) - gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những cán bộ cơ sở, gia đình tiêu biểu đang hằng ngày, hằng giờ có những việc làm tích cực, xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến. Đồng thời, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tốt hơn nữa.

*Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết và trao quà của Thành ủy-HĐND-UBND thành phố cho 3 gia đình người có công tiêu biểu tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Đó là gia đình ông Phí Đình Thược, sinh năm 1924 là bố liệt sĩ ở thôn Chàng Chợ; gia đình ông Nguyễn Văn Vọng, sinh năm 1948, thương binh 2/4 ở thôn Hợp Nhất; gia đình ông Lê Trần Dung, sinh năm 1949, bệnh binh 2/4 ở thôn Hòa Hợp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, việc thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với đất nước là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về; thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các gia đình, người có công tiêu biểu. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà chúc các gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống có ích, tiếp tục góp phần xây dựng địa phương và thành phố ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc Tết các gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.