Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 28-1

HNMO| 28/01/2019 18:20

(HNMO) - Bộ Tư pháp không

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao 100 suất quà Tết cho hộ nghèo ở huyện Thạch Thất: Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng quà Tết các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Thất. Đây là hoạt động trong chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” do Hội Chữ thập đỏ thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố phối hợp tổ chức. XEM CHI TIẾT.



Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô chúc Tết UBND thành phố: Chiều 28-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam do ông Evan F.David, Chủ tịch Đoàn Giáo vùng châu Á dẫn đầu, đến chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. XEM CHI TIẾT.



Ngăn chặn tình trạng xuyên tạc lịch sử dân tộc: Một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra là: Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo để phát hiện, góp tiếng nói phản biện, ngăn chặn tình trạng này. XEM CHI TIẾT.



Bộ Tư pháp không "tuýt còi" quy định không ghi âm, ghi hình tiếp dân: Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Đồng Ngọc Ba khẳng định, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nội quy về việc không được ghi âm, ghi hình khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp dân là thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm do luật giao. XEM CHI TIẾT.



Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm hạn chế “tín dụng đen”: Ngày 28-1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý IV-2018. Liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, Bộ đã tiến hành nghiên cứu, rà soát quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. XEM CHI TIẾT.



Xét xử sơ thẩm Vũ ''nhôm'' và đồng phạm: Sáng 28-1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và đồng phạm. XEM CHI TIẾT.


Bất cẩn cháy nhà ngày Táo quân: Lúc 13h15 ngày 28-1, người dân khu phố cổ thuộc phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm vô cùng hốt hoảng khi chứng kiến cột khói đen bốc lên tại một ngôi nhà ở ngã ba phố Hàng Hòm - Hàng Nón - Hàng Mành. Nguyên nhân ban đầu có thể do gia chủ bất cẩn khi đốt vàng mã tiễn Táo quân ngày 23 tháng Chạp. XEM CHI TIẾT.



Vòi rồng ''đánh nát'' phi cơ, sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 12 hành khách đã bị thương khi vòi rồng ập đến hất tung nhiều xe buýt và phá hủy phi cơ tại một sân bay ở Thổ Nhĩ Kỹ. XEM CHI TIẾT.



"Khăn đỏ" ra quân phản đối "Áo vàng" bạo loạn tại Pháp: 10.000 người quấn khăn đỏ đã xuống đường tham gia tuần hành phản đối phong trào “Áo vàng” bạo loạn suốt hơn 10 tuần qua. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 28-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.