Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 30-1

T.P| 30/01/2019 17:52

(HNMO) - Thủ tướng thăm, chúc Tết công nhân lao động tại Hải Phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692; Đề xuất tạm dừng thu phí ở tất cả các trạm BOT trong dịp Tết... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 30-1.


Thủ tướng thăm, chúc Tết công nhân lao động tại Hải Phòng: Trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, ngày 30-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết công nhân, người lao động tại thành phố cảng Hải Phòng trong chương trình Tết sum vầy 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Nhân dịp thăm Hải Phòng vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương - địa chỉ đỏ của thành phố nói riêng, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng. XEM CHI TIẾT



Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội chúc Tết Đảng bộ thành phố: Sáng 30-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019). XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692: Chiều 30-1, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 thuộc Sư đoàn bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 và Sư đoàn bộ binh 301, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị từng đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. XEM CHI TIẾT



Tháo gỡ vướng mắc dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc: Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm trung ương và cấp tỉnh: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 04/2019/QĐ-TTg thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm. Theo quy định, Quỹ Phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy... XEM CHI TIẾT



Đề xuất tạm dừng thu phí ở tất cả các trạm BOT trong dịp Tết: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công văn đề xuất Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng thu phí tại tất cả các trạm thu phí BOT trong 3 ngày dịp Tết Nguyên đán (từ 0 giờ ngày 4 đến 24 giờ ngày 6-2, tức từ 0 giờ ngày 30 tháng Chạp đến 24 giờ ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi). XEM CHI TIẾT



Ứng xử ngày Tết: Cần biết dừng đúng lúc!: Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, hơn bao giờ hết, những vấn đề về văn hoá ứng xử trong ngày Tết lại được đề cập: Từ việc mua bán sao cho đủ đầy mà không lãng phí, đến văn hoá chúc Tết như thế nào cho phù hợp với cả gia chủ lẫn khách đến chơi nhà hay văn hoá giao thông... cũng được nhiều người lưu tâm hơn. Trước những vấn đề trên, phóng viên HNMO đã trao đổi với ông Ngô Văn Nam, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống và văn hoá gia đình (thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) để đưa ra những góc nhìn về văn hoá ứng xử của mỗi người trong ngày Tết. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Không khí Tết chợ hoa Hàng Lược những ngày cuối năm: Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tấp nập người qua lại vui chơi, mua sắm. XEM CHI TIẾT



12 phong tục không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam: Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam với những phong tục không thể thiếu, như cúng ông Công ông Táo, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, cúng Giao thừa, xông đất, lì xì... XEM CHI TIẾT



Chất lượng không khí tại Hà Nội sẽ được cải thiện: Những ngày gần đây, chất lượng không khí trên địa bàn TP Hà Nội luôn ở ngưỡng kém và xấu. Vậy đâu là nguyên nhân và tình trạng này còn kéo dài bao lâu...? Phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội về vấn đề này. XEM CHI TIẾT



Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại cấp cao: Ngày 30-1 (theo giờ Mỹ), tại thủ đô Washington D.C, phái đoàn cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu vòng đàm phán thương mại thứ hai kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Argentina. Vòng đàm phán này diễn ra vào thời điểm chỉ khoảng một tháng nữa là thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hết hiệu lực. XEM CHI TIẾT



Động đất mạnh 5,7 độ richter rung chuyển Đài Loan (Trung Quốc): Ngày 30-1, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi thành phố Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở Hoa Liên. Người dân ở Đài Bắc cũng cảm nhận rõ rung chấn. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 30-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.