Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giáp Tết, thị trường việc làm vẫn diễn ra sôi động

Minh Ngọc| 02/02/2019 06:37

(HNM) - Ngày 1-2 (27 tháng Chạp) là ngày làm việc cuối cùng trong năm Mậu Tuất của đa số người lao động. Từ ngày 2-2 (28 tháng Chạp) đến hết 10-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.


Trung bình mỗi ngày, trang tin vieclamhanoi.net của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội có gần 3.000 đơn vị tham gia tuyển dụng, gần 2.000 hồ sơ đăng ký tuyển dụng.

Trên Cổng thông tin điện tử việc làm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (vieclamvietnam.gov.vn) có gần 8.000 vị trí công việc cần tìm người, hơn 15.000 người cần tìm việc. Những ngành, nghề cần tuyển nhiều lao động là bán hàng, marketing, xây dựng, cơ khí, điện tử. Ngành, nghề cần tuyển lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao là trợ lý giám đốc, giáo dục và đào tạo, công nghệ cao, công nghệ sinh học, tài chính, đầu tư… Người có nhu cầu tìm việc tập trung ở nhóm có trình độ từ cao đẳng trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáp Tết, thị trường việc làm vẫn diễn ra sôi động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.