Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hưởng ứng Tết trồng cây 2019: Để Thủ đô thêm xanh - sạch - đẹp!

Sơn Tùng| 09/02/2019 06:36

(HNM) - Theo kế hoạch, năm 2019, TP Hà Nội trồng mới 400.000 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ; trồng mới 70ha rừng... Việc trồng cây ở Hà Nội tốn kém ít mà mang lại nhiều lợi ích, làm cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, đáng sống hơn.

Những năm qua, Hà Nội tích cực trồng nhiều cây xanh, tạo diện mạo mới cho thành phố xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Bá Hoạt


Nô nức hưởng ứng Tết trồng cây

Đầu xuân năm nay, ngoài trồng 100 cây xanh tại khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì còn trồng nhiều cây xanh ven các tuyến giao thông. Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cho biết: "Huyện đang phấn đấu trở thành quận nên cây xanh trồng trên địa bàn đều là những cây chất lượng tốt, phù hợp với đô thị để mỗi hàng cây là một tuyến phố đẹp trong tương lai gần…".

Bên cạnh đó, nhiều trang trại, vườn trại ở vùng bãi ven sông Hồng trên địa bàn huyện Thanh Trì cũng được nhân dân cải tạo trồng cây ăn quả như bưởi, ổi… cho hiệu quả kinh tế cao. Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Thanh Trì trồng mới, trồng thay thế 12.000 cây xanh, trong đó có 5.000 cây xanh đô thị và 7.000 cây ăn quả...

Nét đẹp trồng cây đầu xuân cũng được các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng. Nhiều xã nông thôn mới đẹp hơn, đáng sống hơn nhờ tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Chị Nguyễn Thị Lan, xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) cho hay: “Gia đình tôi cũng góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm bằng việc trồng thêm một số cây xanh và hoa trước cổng".

Theo Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Văn Đức, trước Tết Nguyên đán năm nay, xã đã phát động Tết trồng cây tới từng thôn, xóm. Theo đó, ở đâu trồng được cây xanh đô thị, cây bóng mát sẽ vận động xã hội hóa để trồng cây to, đẹp; nếu không trồng được cây xanh, nhân dân trồng cây cảnh, hoa để làm đẹp đường làng, ngõ xóm vui đón Tết.

Tết Kỷ Hợi năm nay thật đặc biệt với chính quyền và nhân dân xã Vật Lại (huyện Ba Vì), bởi đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm trồng cây đa lưu niệm trên địa bàn xã. Ông Phùng Văn Thơ, xã Vật Lại hồ hởi nói: “Người dân xã Vật Lại luôn ý thức được rằng, cần phải làm cho làng quê mình ngày một văn minh, sạch đẹp, ngoài trồng cây xanh, phong trào trồng cây ăn quả giá trị cao của xã đã phát triển mạnh. Nhiều vùng đồi gò đất bạc màu nay đã phủ xanh đầy cây trái”.

Không chỉ làm đẹp ở mỗi làng quê, Tết trồng cây ở Hà Nội còn có ý nghĩa hơn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Chị Trương Kim Hoa, xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) chia sẻ: "Diện tích rừng ở Hà Nội không lớn nhưng đó thực sự là “lá phổi xanh” cho Thủ đô. Bởi vậy mà việc bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Xuân này, không chỉ tiếp tục chăm sóc hơn 30ha rau củ, cây dược liệu của gia đình, tôi và nhân dân địa phương tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như cây gió bầu, trầm, cây dược liệu nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc, phát triển kinh tế dưới tán rừng".

Không phô trương hình thức

Trồng cây xanh trên tuyến đường phía Nam Hà Nội. ảnh: Thái Hiền


Đầu xuân Kỷ Hợi năm nay, toàn thành phố sẽ trồng khoảng 150.000 cây xanh các loại. Hưởng ứng phát động Tết trồng cây của thành phố, các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cây xanh bóng mát, giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp chất lượng cao để ra quân trồng cây, gây rừng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vi Thị Bình Anh, năm 2019, huyện Sóc Sơn tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời trồng mới, trồng nâng cấp 67ha rừng. Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng sẽ trồng 8.000 cây xanh bóng mát...

Còn tại Vườn quốc gia Ba Vì, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ, giữ gìn lá phổi xanh của Thủ đô, đơn vị quản lý Vườn quốc gia Ba Vì còn triển khai trồng thêm nhiều cây xanh, hoa để phủ kín màu xanh, là điểm đến lý tưởng của người dân Thủ đô mỗi khi đến tham quan du lịch.

Tương tự, thực hiện chỉ đạo của thành phố, nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch, phát động Tết trồng cây với nhiều chỉ tiêu cụ thể. Đơn cử, quận Long Biên đã tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh.

Ngoài tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và trồng 150 cây bằng lăng, sao đen… tại khu C14/N05, No06 ở phường Phúc Đồng, UBND quận đã giao Phòng Quản lý đô thị tiếp tục lập kế hoạch trồng cây bóng mát tại các khu đô thị, dân cư, công sở trong năm 2019...

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho hay: "Làm theo lời Bác dạy, 60 năm qua, nhân dân Thủ đô đã thực hiện tốt phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. Tết trồng cây năm nay, thành phố chỉ đạo, phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng".

Tết trồng cây của Hà Nội được triển khai theo hướng, trồng cây nào phải chăm sóc, bảo vệ tốt cây ấy. Đối với cây đô thị, cây bóng mát sẽ trồng cây to, khỏe, đồng đều về kích cỡ, chủng loại, bảo đảm chỉ sau một thời gian ngắn là cây lên xanh tốt, góp phần tạo không gian xanh, làm đẹp đường, đẹp phố. Nhiều khu dân cư vùng nông thôn đẩy mạnh phong trào trồng hoa cảnh, cây cảnh tạo diện mạo mới cho nông thôn kiểu mẫu.

Đối với trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, Hà Nội quy hoạch vùng sản xuất cụ thể theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, bảo đảm cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, như trồng cây ăn quả theo hướng đặc sản, phủ xanh đất trống, đồi trọc bằng cây dược liệu....

Hà Nội đã thực hiện Chương trình mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh về đích sớm 2 năm. Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, Tết trồng cây năm nay sẽ tiếp tục trở thành phong trào sâu rộng hơn trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan đô thị của Thủ đô ngày càng tươi đẹp hơn... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Tết trồng cây 2019: Để Thủ đô thêm xanh - sạch - đẹp!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.