Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm phục vụ nhân dân vui Tết an toàn

Nhóm phóng viên| 11/02/2019 06:35

(HNM) - Để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các sở, ngành, đơn vị của thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ, phân công ứng trực cụ thể trong lĩnh vực phụ trách.


Liên quan đến công tác cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán, ngày 10-2, ông Lê Việt Hùng, Phó Trưởng ban Quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) thông tin, việc cung ứng điện trong dịp Tết được bảo đảm an toàn, thông suốt, không để xảy ra sự cố lớn. Những sự cố nhỏ lẻ cũng đã được khắc phục kịp thời, không để kéo dài, ảnh hưởng đến người dân.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, trong 4 ngày Tết, từ 4 đến 7-2 (tức 30, mùng 1, 2 và 3 Tết Nguyên đán) sản lượng điện tiêu thụ không nhiều, dao động trong khoảng 30 triệu kWh, cao nhất là vào ngày 4-2 (tức 30 Tết) đạt gần 35 triệu kWh. Cũng trong dịp Tết, toàn Tổng công ty đã bố trí 13.142 ca trực, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng xử lý sự cố...

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, EVN bố trí nhân lực ứng trực 24/24h. Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm huy động các tổ máy phát điện; kiểm tra, xử lý những tồn tại của các thiết bị trạm điện và đường dây điện, đặc biệt các trạm biến áp, đường dây vận hành tải cao...

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế ngày 10-2, về tình hình khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong và 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Ngoài ra, đã có 45.622 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông, trong đó có 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi.

Ngoài ra cũng có 5.303 ca cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 3.095 ca phải nhập viện điều trị (chiếm 58%) và có 15 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018, số ca tử vong do tai nạn giao thông dịp Tết Kỷ Hợi 2019 giảm 12,8%; số ca cấp cứu do đánh nhau giảm 6,9%, nhưng số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 42,2%.

Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cũng có báo cáo về công tác bảo đảm y tế phục vụ Tết Nguyên đán. Theo đó, trong những ngày nghỉ Tết (từ ngày 2-2 đến 7h sáng 10-2), tại các bệnh viện đã bố trí 1.700 nhân viên y tế trực/ngày theo 4 cấp, trong đó trực khám, cấp cứu là 280 người/ngày, trực tại các khoa, phòng điều trị là 1.180 người/ngày và trực lãnh đạo điều hành, hành chính, phục vụ là 240 người/ngày. Trong dịp nghỉ Tết, các bệnh viện đã cấp cứu cho gần 15.000 trường hợp, trong đó có 1.177 trường hợp tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, các bệnh viện của Thủ đô đã đón 1.840 trẻ chào đời trong năm mới Kỷ Hợi 2019.

Liên quan đến vệ sinh môi trường, tối 10-2 (tức mùng 6 Tết), Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 2 đến 10-2), Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đã tiếp nhận gần 40.000 tấn rác thải từ các quận, huyện chuyển về.

Trong đó, trước Tết lượng rác thải được thu gom, vận chuyển tăng gần gấp rưỡi so với ngày thường (6.500-6.800 tấn/ngày). Riêng ngày 4-2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất), lượng rác lên tới hơn 7.800 tấn. Trong 3 ngày Tết (từ mùng 1 đến mùng 3 tháng Giêng), lượng rác thu gom giảm mạnh, trung bình 2.000 tấn/ngày. Từ mùng 4 tháng Giêng đến nay, khối lượng rác thải thu gom đã dần trở về bình thường, trung bình 4.200 tấn/ngày.

Trong các ngày nghỉ Tết, công tác thu gom rác vẫn diễn ra bình thường. Ngoài ra, công ty đã tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng, các tuyến phố chính, các điểm tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao, khu vực chợ hoa...

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình hình cấp nước sạch trên địa bàn thành phố bảo đảm ổn định. Sản lượng nước cấp trung bình trên toàn địa bàn đạt 890.000-1.000.000m3/ngày-đêm. Đặc biệt, không xảy ra bất kỳ sự cố nước sạch trên địa bàn. Trong đó, những ngày nghỉ trước Tết, nhu cầu sử dụng nước sạch tăng hơn so với ngày thường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm phục vụ nhân dân vui Tết an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.