Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những thông tin, sự kiện đáng chú ý ngày 13-2

T.P| 13/02/2019 18:19

(HNMO) - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên tinh thần sản xuất, kinh doanh đầu năm mới; Không có xe công đi lễ hội đền Sóc; Tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 13-2.


Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây tại Hòa Bình: Sáng 13-2, tại Tiểu khu 74, xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Lễ ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, chương trình là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm ghi nhớ Lời dạy của Người, tạo ra tác dụng vô cùng to lớn tới công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên tinh thần sản xuất, kinh doanh đầu năm mới: Sáng 13-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đi thăm, động viên tinh thần sản xuất, kinh doanh đầu năm tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu (ACIT), Khu công nghiệp Quất Động mở rộng, huyện Thường Tín. Đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên công ty khi đã làm chủ công nghệ hiện đại, liên tục mở rộng sản xuất, khẳng định được uy tín, thương hiệu. XEM CHI TIẾT



Chủ tịch UBND thành phố dự lễ phát động Tết trồng cây tại quận Nam Từ Liêm: Sáng 13-2, tại Trường THCS Cầu Diễn (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019" của quận Nam Từ Liêm. XEM CHI TIẾT



Lễ dâng hương khai Xuân Kỷ Hợi tại Hoàng thành Thăng Long: Sáng 13-2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Thềm Rồng điện Kính Thiên, khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. XEM CHI TIẾT



Hào hứng sản xuất đầu xuân: Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, 98% công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp tại Hà Nội đã quay trở lại với công việc. Mọi người đều hào hứng bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh, với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. XEM CHI TIẾT



Không có xe công đi lễ hội đền Sóc: Ngày 13-2, Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại Trung tâm Quản lý Khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn (đơn vị được giao quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc). Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm đã chấp hành nghiêm các quy định về nội quy làm việc, có phân công lãnh đạo trực. Tại thời điểm kiểm tra (9h10), các viên chức, người lao động đều có mặt tại vị trí làm việc theo phân công. Các khu vực bãi đỗ xe thuộc khuôn viên Khu du lịch - di tích đền Sóc không có xe công (xe biển xanh) đi lễ hội. XEM CHI TIẾT



Khảo sát về công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức lễ hội Xuân Kỷ Hợi: Ngày 13-2, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã mở đầu đợt khảo sát về công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố. Làm việc với UBND thị xã Sơn Tây và UBND huyện Phúc Thọ, Đoàn khảo sát ghi nhận, hai địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức để chuẩn bị, tổ chức lễ hội truyền thống với mục tiêu bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phát huy, giữ gìn truyền thống, giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. XEM CHI TIẾT



Tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Ngày 13-2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2019-2020, Hà Nội sẽ tuyển sinh học sinh vào lớp 1 và lớp 6 các trường công lập theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13 đến hết ngày 18-7-2019. Thời gian tổ chức tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến được phân theo từng cấp học, cụ thể: Tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1 đến hết ngày 3-7-2019; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 đến hết ngày 9-7-2019. XEM CHI TIẾT



Hai bệnh nhân ở Hà Nội mắc cúm mùa trong tình trạng nguy kịch: PGS.TS Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hai bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H1N1 đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Trong đó, một bệnh nhân, dù được điều trị tích cực với các kỹ thuật hiện đại nhất nhưng tiên lượng sống còn rất dè dặt; bệnh nhân còn lại, do nhập viện muộn nên đã có biến chứng suy đa phủ tạng rồi nhanh chóng rơi vào nguy kịch. XEM CHI TIẾT



Phát hiện dấu hiệu liên quan nhiều đối tượng trong vụ nữ sinh Điện Biên bị sát hại: Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ngoài đối tượng Vương Văn Hùng là người trực tiếp liên quan đến cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên, với kết quả điều tra đến hiện tại, vụ án có dấu hiệu liên quan đến nhiều đối tượng. XEM CHI TIẾT



Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mong muốn một ngày nào đó đổi tên quốc gia thành “Maharlika” nhằm xóa đi tàn dư thời kỳ thuộc địa. Theo báo Bloomberg, đây không phải lần đầu người đứng đầu đất nước Philippines muốn đổi tên nước. XEM CHI TIẾT



Tổng thống Venezuela yêu cầu ngân hàng Anh trả lại hơn 80 tấn vàng: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi Anh trả lại hơn 80 tấn vàng đang được gửi tại London vì đây là tài sản hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này do Ngân hàng Trung ương Venezuela quản lý. Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập tại Venezuela Juan Guaido cũng đã yêu cầu Chính phủ Anh can thiệp để ngân hàng nước này không trả lại cho chính quyền Tổng thống Maduro số vàng trên và các tài sản khác mà Caracas đang gửi ở Anh. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những thông tin, sự kiện đáng chú ý ngày 13-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.