Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày đầu tháng 3

HNMO| 01/03/2019 17:49

(HNMO) - Hôm nay, những thông tin nổi bật là: Hà Nội làm tốt việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên; Ngày mai, giá xăng dầu có thể tăng mạnh; Tạm dừng tuyển sinh đại học hai trường đại học công an phía Nam...



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: Chiều 1-3, lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. XEM CHI TIẾT.



Tiềm năng phát triển của ngành Y tế Thủ đô còn rất lớn: Sáng 1-3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tạo cơ hội "vàng" cho Việt Nam:
Chiều 1-3, họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2019 đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo cho biết: "Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai đã tạo cơ hội vàng cho Việt Nam quảng bá hình ảnh". XEM CHI TIẾT.



Hà Nội làm tốt việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên: Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai là nhiệm vụ đột xuất, không nằm trong công tác tháng 2-2019 nhưng có ý nghĩa rất quan trọng và thành phố đã làm rất tốt, được dư luận đánh giá cao. XEM CHI TIẾT.



Ngày mai, giá xăng dầu có thể tăng mạnh: Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lỗ khoảng 1.000 đồng/lít xăng (dầu). Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai, nhiều khả năng giá bán lẻ các mặt hàng này sẽ tăng mạnh. XEM CHI TIẾT.



Duyệt quy hoạch chi tiết đường đua công thức 1- Grand Prix Hà Nội tỷ lệ 1/500: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định 931/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết đường đua công thức 1 - Grand Prix Hà Nội tỷ lệ 1/500. XEM CHI TIẾT.



U22 Việt Nam săn vàng SEA Games 2019: Sẽ là một hình hài khác: Chỉ đứng hạng Ba giải U22 Đông Nam Á chẳng khác gì thất bại, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn đặt mục tiêu tại SEA Games 2019 là tấm Huy chương vàng lịch sử. Chúng ta tự tin sẽ mang đến đó một đội bóng hoàn toàn khác, với nhiều cái tên đã thành danh ở tầm châu lục. XEM CHI TIẾT.



Phân luồng giao thông phục vụ các sự kiện diễn ra tại Hà Nội: Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông thông suốt, Công an thành phố Hà Nội vừa ra thông báo mới nhất về việc phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên địa bàn Thủ đô. XEM CHI TIẾT.



Tạm dừng tuyển sinh đại học hai trường đại học công an phía Nam: Theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ Bộ Công an, hai trường đại học CAND ở phía Nam là Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn độc quyền Fox News sau hội nghị ở Việt Nam: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trả lời phỏng vấn độc quyền phóng viên Sean Hannity của kênh truyền hình Fox News sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. XEM CHI TIẾT.



Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thứ hai liên quan đến kiểm soát súng đạn: Ngày 28-2, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật H.R. 1112 với nội dung kéo dài thời gian xem xét kiểm tra thông tin đối với hoạt động mua súng đạn. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày đầu tháng 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.