Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những thông tin đáng chú ý ngày 3-3

T.P| 03/03/2019 19:18

(HNMO) - Dứt khoát không dùng tiền thuế để sắm xe công tràn lan; Hà Nội tăng độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục; Cảnh giác với game phản cảm, bạo lực trên YouTube Kids... là những thông tin nổi bật ngày 3-3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội: Sáng 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm, làm việc tại Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội (trụ sở tại huyện Phúc Thọ), nhằm động viên, khuyến khích nữ chủ doanh nghiệp đầy tâm huyết trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, mỗi công nhân trong Công ty cổ phần Ba Huân tiếp tục hăng say lao động, tăng năng suất, góp phần đưa thương hiệu của doanh nghiệp tiến xa, vững chắc. XEM CHI TIẾT



Dứt khoát không dùng tiền thuế để sắm xe công tràn lan: Ngày 25-2, Nghị định 04/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công có hiệu lực thi hành. Để quy định khoán xe công đi vào thực chất, cần có sự giám sát chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ, tránh tình trạng nửa vời, hình thức như những năm trước đây. Thực hiện quy định này, mỗi năm, cả nước sẽ tiết kiệm được hàng ngàn tỉ đồng vì không phải chi tiền mua sắm xe mới, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và không phải trả lương hằng tháng cho vị trí lái xe trong các cơ quan như hiện nay. XEM CHI TIẾT



Tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Hà Nội: Cùng với các lễ hội truyền thống thể hiện chiều sâu văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp mảnh đất, con người Hà Nội, những năm gần đây, thành phố còn đầu tư cho nhiều không gian văn hóa mới nhằm phát huy bản sắc, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Thủ đô. XEM CHI TIẾT



Đem thực phẩm đi Nhật, Australia có thể ngồi tù và bị phạt hàng tỷ đồng: Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách tuân thủ quy định mang thực phẩm khi vào Đài Loan, Nhật, Australia trước nguy cơ vi phạm có thể bị ngồi tù cùng hàng tỷ đồng tiền phạt. Cụ thể, hãng bay khuyến cáo hành khách cần lưu ý quy định của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Australia về việc cấm nhập cảnh khi mang theo một số loại thực phẩm nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia. XEM CHI TIẾT



Khẩn trương tìm kiếm một ngư dân rơi xuống biển mất tích: Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 2 giờ ngày 2-3, tại tọa độ 08025 phút Bắc ('N)-104050 phút Đông ('E), cách phía Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Kiên Giang khoảng 1,5 hải lý, 1 ngư dân trên tàu BL 93439 TS rơi xuống biển mất tích. XEM CHI TIẾT



Hà Nội tăng độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục: Năm 2018, Hà Nội đã tăng mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở 30 quận, huyện, thị xã. Cụ thể, thành phố đạt mục tiêu 100% đơn vị quận, huyện và thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III, nhiều đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) mức độ III. XEM CHI TIẾT



Cảnh giác với game phản cảm, bạo lực trên YouTube Kids: Trên mạng xã hội, thời gian gần đây lại xuất hiện những cảnh báo các bậc phụ huynh cảnh giác khi cho trẻ em chơi các game trên YouTube, trong đó xuất hiện clip hướng dẫn chơi game có tên "Thử thách Momo". Cụ thể, nhân vật ghê rợn là một phụ nữ đầu người mình gà với mái tóc đen, làn da nhợt nhạt, mắt lồi hướng dẫn người chơi cách tự làm hại bản thân. XEM CHI TIẾT



Trung Quốc khai mạc Hội nghị Chính Hiệp lần thứ hai khóa XIII: Chiều 3-3, kỳ họp lần thứ hai, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. XEM CHI TIẾT



Canada chìm trong đợt giá rét nguy hiểm, lạnh -50 độ C: Cơ quan bảo vệ môi trường Canada (EC) vừa ban bố cảnh báo giá rét kỷ lục tại miền Tây nước này, trong đó có các tỉnh Alberta, British Columbia, Saskatchewan và Manitoba. EC khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt này, bởi khi tiếp xúc trực tiếp với giá rét nguy hiểm trên chỉ trong vài ba phút, làn da của con người có nguy cơ bị hoại tử vì tê cóng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những thông tin đáng chú ý ngày 3-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.