Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

Đan Nhiễm| 04/03/2019 06:23

(HNM) - Ban Dân vận Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 74-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai giám sát công tác cải cách hành chính tại xã Đỗ Động. Ảnh: Bá Hoạt


Theo đó, việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 được gắn với thực hiện quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Quy định số 08-QĐi/TƯ, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai bên cũng phối hợp đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16-12-2016 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Thành ủy; có giải pháp giải quyết hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp ở một số địa phương, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức có liên quan để giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, đặc biệt là các đơn vị còn tồn đọng nhiều và những đơn vị tiểm ẩn các vụ việc phức tạp; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hạn chế và tiến tới chấm dứt các đoàn khiếu kiện thuộc thẩm quyền của các địa phương tập trung về thành phố để khiếu nại.

Đặc biệt là tăng cường thực hiện đối thoại theo Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội".

Tiếp tục tháo gỡ, đề xuất với trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng phát triển đô thị. Khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hai bên cũng phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư; bảo đảm trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, sự đồng thuận và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.