Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

HNMO| 04/03/2019 18:02

(HNMO) - Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương bàn giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là thông tin quan trọng, được nhiều bạn đọc quan tâm.


Thủ tướng Chính phủ họp bàn giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi:
Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan nhanh trên phạm vi rộng, sáng 4-3, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. XEM CHI TIẾT



Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Ngày 4-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. XEM CHI TIẾT



Sư đoàn Bộ binh 301 kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống: Sáng 4-3, Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (27/2/1979 - 27/2/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo, đại diện Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành của TP Hà Nội; các đơn vị kết nghĩa và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn. XEM CHI TIẾT


Trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018: Chiều 4-3, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với sinh viên. XEM CHI TIẾT



Hà Nội mong muốn hợp tác với Estonia về xây dựng thành phố thông minh: Ngày 4-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu Estonia do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andres Rundu dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 3 đến 6-3. Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội hy vọng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Estonia sẽ tăng cường hợp tác với thành phố nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thành phố thông minh. XEM CHI TIẾT



Năm 2019, Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội là 8%: Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, kế hoạch năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội so với năm 2018 là 8%, tương ứng khoảng 13.211 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT



Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh:
 Khép lại phiên giao dịch sáng 4-3, thị trường chứng khoán châu Á đã ghi nhận một phiên tăng điểm tích cực sau khi báo cáo của Wall Street Journal cho hay, phái đoàn đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận lớn về thương mại. XEM CHI TIẾT


Ăn nhầm bột thông bồn cầu, 46 học sinh tiểu học ở Hải Dương nhập viện: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, trưa 4-3, một vụ ngộ độc đã xảy ra ở Trường Tiểu học xã Bắc An, thành phố Chí Linh. Theo đó, có 46 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 phải đi cấp cứu ở Bệnh viện vì ăn nhầm bột thông bồn cầu. XEM CHI TIẾT



Thầy bói cầm dao bầu truy sát cả gia đình tại Nam Định, 4 người thương vong:
Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 4-3, tại ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định (Nam Định) khiến 4 người thương vong. XEM CHI TIẾT



Liên hợp quốc cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình:
Theo Yonhap, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã miễn trừng phạt, theo đó cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 qua cầu truyền hình. XEM CHI TIẾT



Philippines ghi nhận gần 15.000 ca nhiễm sởi:
 Philippines đã ghi nhận 15.000 ca mắc bệnh sởi và con số này vẫn đang tiếp tục tăng khi chính phủ nước này thực hiện chiến dịch chống lại nỗi sợ tiêm vắc xin. XEM CHI TIẾT



Gần 100 người có thể đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở Indonesia: Ngày 4-3, các nhà chức trách Indonesia cho biết, gần 100 người đang bị mắc kẹt và có thể đã thiệt mạng trong một vụ sập mỏ khai thác vàng trái phép trên đảo Sulawesi. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.