Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Ba Vì, Thạch Thất nỗ lực thực hiện chính sách giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số

Hiền Thu| 04/03/2019 19:32

(HNMO) - Ngày 4-3, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi TP Hà Nội giai đoạn 2012-2018” đã giám sát tại huyện Ba Vì và Thạch Thất.

Đoàn công tác trao quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.


Theo báo cáo của UBND huyện Ba Vì, năm 2012, trên địa bàn 7 xã miền núi của huyện có 1.702 hộ nghèo. Tính đến tháng 12-2018, tại 7 xã miền núi, dân tộc thiểu số của huyện còn 1.133 hộ nghèo, chiếm 6,28% tổng số hộ dân; 1.322 hộ cận nghèo, chiếm 7,32% tổng số hộ dân. Huyện Ba Vì đã quan tâm, tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn nói chung và công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ, số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện còn cao.

Tại huyện Thạch Thất, giai đoạn 2016-2020, huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,5%. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 3,49% xuống còn 1,97%, tương đương giảm 1.660 hộ (năm 2016 giảm 891 hộ, năm 2017 giảm 420 hộ, năm 2018 giảm 349 hộ). Kết quả đó là do những năm qua công tác giảm nghèo nhận được sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cấp ủy chính quyền các cấp xác định mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo được cải thiện đáng kể…

Sau khi nghe báo cáo và các nội dung trao đổi, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi TP Hà Nội giai đoạn 2012-2018.

Đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị, thời gian tới, hai huyện chú trọng phát huy vai trò của Đảng ủy, HĐND, UBND và đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp cơ sở trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là trong thời điểm đang thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của TP Hà Nội là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Trưởng đoàn giám sát khẳng định, cần có sự vào cuộc đồng bộ, toàn diện mới đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đặc biệt, phải tăng cường tuyên truyền sâu rộng để làm thay đổi căn bản nhận thức của hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo. Hai huyện Ba Vì, Thạch Thất cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với HĐND, UBND TP Hà Nội có chính sách quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã một cách đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh doanh du lịch.


Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị, các sở, ngành có liên quan phối hợp hướng dẫn thẩm định phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm mang tính đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

* Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tặng quà cho 15 hộ nghèo ở xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì, Thạch Thất nỗ lực thực hiện chính sách giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.