Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân không hoang mang

Sơn Tùng| 05/03/2019 18:06

(HNMO) - Chiều 5-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì cuộc họp bàn biện pháp ứng phó cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nguyễn Văn Sửuchủ trì cuộc họp bàn biện pháp ứng phó cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố.


Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, nguy cơ lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố là rất cao, bởi Hà Nội tiếp giáp với 8 tỉnh, thành phố và có nhiều tuyến đường giao thông nên việc quản lý vận chuyển động vật, sản phẩm động vật rất phức tạp. Ngoài ra, tổng đàn lợn của Hà Nội hiện nay khoảng 2 triệu con, nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm 60%...


Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo, trong trường hợp xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi phải thực hiện ngay việc tiêu hủy và chủ động ngân sách từ nguồn dự phòng của các địa phương để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi để người dân yên tâm.

Trước mắt, thành phố thực hiện hỗ trợ 38.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn thương phẩm; lợn giống hỗ trợ cao hơn từ 1,8 đến 2 lần so với lợn thương phẩm… Nếu các địa phương chi quá 50% ngân sách dự phòng cho công tác phòng, chống dịch bệnh mà vẫn không đủ hỗ trợ cho người dân thì báo cáo UBND thành phố để xin cấp kinh phí bổ sung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời quán triệt thực hiện tốt “5 không” trong ứng phó với bệnh dịch đến từng thôn, xã. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải trực tiếp vào cuộc chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. “Quận, huyện, thị xã để xảy ra tình trạng người dân vứt lợn chết ra sông, ngòi, bãi rác... thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố” - đồng chí Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân không hoang mang, đồng thời chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và không tẩy chay thịt lợn an toàn…

* UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND, thành lập 5 tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, sơ chế, chế biến lợn và sản phẩm thịt lợn; kiểm tra hoạt động tại các chốt, trạm kiểm dịch động vật ra vào thành phố...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân không hoang mang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.