Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 6-3

T.P| 06/03/2019 18:21

(HNMO) - Thủ tướng dự lễ phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội hoa ban; Máu biến thành màu trắng sữa vì thói quen ăn uống vô độ... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 6-3.

Lấy hạnh phúc, an toàn của phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động: Sáng nay, 6-3, dự lễ phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Thủ tướng bày tỏ, “là người đứng đầu Chính phủ, tôi rất đau lòng trước các vụ việc tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra trong thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận”. Sự kiện được tổ chức vào dịp kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, diễn ra tại 2 điểm cầu trực tuyến là tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh). XEM CHI TIẾT



Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Chiều 6-3, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Nhiều quà tặng, chương trình giảm giá dịp tôn vinh “một nửa thế giới”: Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) là dịp để các đấng mày râu quan tâm đến phái đẹp. Nắm bắt được tâm lý đó, vào thời điểm này, nhiều cửa hàng, siêu thị, hãng thời trang bày bán các loại sản phẩm quà tặng khác nhau để khách hàng lựa chọn. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng được giảm giá nhằm hút khách. XEM CHI TIẾT



Việt Nam có 5 đại diện trong danh sách xếp hạng tỷ phú của Forbes: Tạp chí danh tiếng Forbes mới công bố bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới năm 2019. Danh sách của Forbes vinh danh 5 tỷ phú USD đến từ Việt Nam, tăng một người so với năm 2018. Ngoài gương mặt quen thuộc như Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Giám đốc điều hành (CEO) VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, danh sách tỷ phú USD của Forbes năm nay ghi nhận hai cái tên mới là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn thép Hòa Phát Trần Đình Long đã rời khỏi "bảng vàng" sau một năm được ghi nhận. XEM CHI TIẾT



Hà Nội thanh tra 100 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 6 tháng: Ngày 6-3, tại trụ sở Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, Thanh tra thành phố đã công bố Quyết định thanh tra các đơn vị nợ đọng tiền BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Hà Nội. Nội dung thanh tra tập trung vào tình hình sử dụng lao động, số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN; số nợ; tình hình chốt và trả sổ BHXH cho người lao động... XEM CHI TIẾT



Tranh chấp hợp đồng kinh tế, hàng trăm công nhân xô xát ở mỏ than Uông Bí: Vụ xô xát đã khiến hai công nhân bị thương; trong đó có một người Indonesia, đang nằm điều trị tại cơ sở y tế, cùng hàng trăm công nhân khác của 2 doanh nghiệp phải tạm thời nghỉ việc do chịu ảnh hưởng. XEM CHI TIẾT



Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội hoa ban: Nhằm phát huy và tôn vinh vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc và để người dân Thủ đô có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban, “Lễ hội hoa ban tiếp bước trẻ đến trường” lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm) từ ngày 6-4 đến 14-4. Chương trình sẽ trưng bày, triển lãm và giới thiệu 300 cây hoa ban chuyển về từ vùng núi Tây Bắc. XEM CHI TIẾT



Tác phẩm bị đình chỉ lưu hành sẽ không được triển lãm: Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm sẽ có nhiều quy định mới. Trong đó, nổi bật là quy định các tác phẩm, hiện vật bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu sẽ không được tham gia triển lãm. XEM CHI TIẾT



HLV Park Hang-seo quyết giành HCV SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam: Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định trực tiếp nắm quyền dẫn dắt đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 với mục tiêu giành Huy chương vàng, thay vì đề xuất để huấn luyện viên Lee Young-jin nắm đội như dự kiến ban đầu. Thông tin này chính thức được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo ngày 6-3. XEM CHI TIẾT



Điều tra vụ cô gái trẻ bị quấy rối trong thang máy: Hình ảnh trích xuất từ camera trong thang máy tòa nhà cho thấy, vào thời điểm xảy ra sự việc, khi chỉ còn 2 người trong thang máy, người đàn ông ăn mặc lịch sự, áo sơ mi kẻ, đã tiến lại chỗ chị V đang đứng gần cửa, có những hành động ôm ghì, cưỡng hôn… mặc cho nạn nhân không đồng ý. Khi V cố gắng thoát ra khỏi thang máy đã bị đối tượng kéo tay lại. XEM CHI TIẾT



Đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Các bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Vinashin. XEM CHI TIẾT



Máu biến thành màu trắng sữa vì thói quen ăn uống vô độ: Máu của một người đàn ông đã biến thành màu trắng đục như sữa vì trong động mạch và tĩnh mạch của anh tích tụ lượng mỡ "khủng", nhiều gấp 28 lần mức cho phép. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật ngày 6-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.