Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu chiến binh Thủ đô đẩy mạnh phong trào thi đua

Linh Chi| 07/03/2019 07:22

(HNM) - Ngay từ đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về diện rộng và chiều sâu, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI năm 2019.


Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Khoa cho biết, dịp Tết Kỷ Hợi 2019 và tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn quận đã nỗ lực thực hiện giữ gìn trật tự, giao thông, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, xã hội. 100% gia đình cán bộ, hội viên cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, chất gây cháy và đua xe trái phép…

Kết quả này chính là sự tiếp nối những nỗ lực phấn đấu thi đua trong năm qua của các cấp hội. Trưởng ban Tuyên giáo (Hội Cựu chiến binh thành phố) Vũ Hữu Dũng cho biết, năm 2018, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã có chuyển biến mạnh và đạt kết quả khả quan.

Trong đó, Hội Cựu chiến binh các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng triển khai hiệu quả mô hình “Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch”. Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu” do cựu chiến binh tự quản đã mang lại hiệu ứng tích cực ở các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ba Vì.

Tại khu vực nội thành, Hội Cựu chiến binh các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và thị xã Sơn Tây thực hiện mô hình tuyến phố “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”, góp phần xây dựng văn minh đô thị. Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa triển khai mô hình “Cựu chiến binh giám sát sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức bộ phận "một cửa” ở 6 phường, được đánh giá cao.

Các mô hình “phản ứng nhanh” giữ gìn trật tự xã hội của cựu chiến binh quận Hà Đông; “ứng trực nhanh” trong phòng chống thiên tai, cứu nạn, giữ gìn an ninh địa bàn của cựu chiến binh huyện Mỹ Đức; “Tổ tư vấn pháp lý” của cựu chiến binh huyện Đông Anh được lãnh đạo và nhân dân tin tưởng. Đây là những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được rút kinh nghiệm, triển khai sâu rộng từ đầu năm.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh cho biết, năm 2019, để phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tiếp tục triển khai sâu rộng, Hội Cựu chiến binh thành phố đã triển khai kế hoạch, phát động thi đua tới cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo.

Hội đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tích cực triển khai hiệu quả 4 đề án của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố khóa VI, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng điểm năm 2019; gắn nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và thành phố, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, tạo phong trào thi đua sôi nổi.

Trong đó, Hội chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện những cá nhân điển hình, tổ chức khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp. Tại các đơn vị có truyền thống tiêu biểu nhiều năm như Hội Cựu chiến binh các quận, huyện, thị xã: Gia Lâm, Ba Đình, Thường Tín, Thanh Xuân, Phú Xuyên, Bắc Từ Liêm, Sơn Tây, Ứng Hòa, Hà Đông, Khối cơ quan thành phố... phong trào được giữ vững và phát huy.

Dịp Tết Kỷ Hợi 2019 và tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, trực chốt, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần không nhỏ vào thành công chung của thành phố. Kết quả này là động lực cho các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố nỗ lực nhiều hơn, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh Thủ đô đẩy mạnh phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.