Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao đời sống của công nhân, viên chức, lao động nữ

Khánh Thu| 07/03/2019 13:51

(HNMO) - Ngày 7-3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.


Năm 2018, các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động được đẩy mạnh, mang lại kết quả tích cực. Hơn 270.000 lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, 2.510 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp trên cơ sở. Ban Nữ công công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nữ công nhân, viên chức, lao động. Đến nay, đã có 1.770 công đoàn cơ sở (chiếm hơn 79%) xây dựng được thỏa ước lao động tập thể, mang lại quyền lợi nhiều hơn cho lao động nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động của các cấp công đoàn và động viên chị em tiếp tục cố gắng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thành phố cần chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động; giúp chị em vượt qua khó khăn đặc thù về giới; nâng cao đời sống của lao động nữ…

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, Bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao đời sống của công nhân, viên chức, lao động nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.