Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những thông tin nổi bật ngày 11-3

HNMO| 11/03/2019 18:15

(HNMO) - Kỷ niệm 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Môn lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 tại Hà Nội; 19 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Ethiopia... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 11-3.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sáng 11-3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 32. XEM CHI TIẾT



Kỷ niệm 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng: Sáng 11-3 (tức mùng 6 tháng Hai năm Kỷ Hợi), Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2019) tại đền thờ Hai Bà Trưng, phố Hương Viên, phường Đồng Nhân. Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống. XEM CHI TIẾT



Phát hành 108 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2019-2020: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, để phục vụ tốt năm học 2019-2020, đơn vị này đã chuẩn bị kế hoạch phát hành 108 triệu bản sách giáo khoa phục vụ học sinh trước ngày khai giảng năm học mới. XEM CHI TIẾT



Môn lịch sử là môn thi thứ tư vào lớp 10 tại Hà Nội:
Ngày 11-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố môn thi thứ tư kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 tại Hà Nội. Theo đó, ngoài ba môn thi đã được công bố từ đầu năm học 2018-2019 là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, học sinh sẽ thi môn thứ tư là lịch sử. XEM CHI TIẾT



Đề xuất bỏ quy định nộp kinh phí bảo trì 2% khi mua nhà chung cư:
Đó là đề xuất của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng vừa tổ chức tại Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Xác định chủ xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Ngày 11-3, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cho biết, đã xác định được người đứng tên trong đăng ký ô tô 20A-008.97 chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. XEM CHI TIẾT



Bé trai 9 tuổi bị 4 con chó nhà nuôi cắn đứt dương vật: Chiều 11-3, theo tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, tại đây tiếp nhận trường hợp cháu Vũ Đức D (9 tuổi, dân tộc Nùng, ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) bị 4 con chó nhà nuôi cắn cụt dương vật. XEM CHI TIẾT



Ngày 21-3, xét xử nguyên Tổng Giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa: Ngày 21-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). XEM CHI TIẾT



19 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Ethiopia: Ngày 11-3, hãng tin CNN dẫn thông cáo từ Liên hợp quốc cho biết, 19 nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines. XEM CHI TIẾT



Bị cáo người Indonesia trong vụ sát hại Kim Chol được trả tự do: Trong phiên tòa sáng 11-3, thẩm phán tòa án Malaysia tuyên bố đã chấp thuận đề nghị của phía công tổ viên rút lại cáo buộc giết người đối với bị cáo người Indonesia Siti Aisyah trong vụ án công dân Triều Tiên có tên Kim Chol bị sát hại tại Malaysia năm 2017. Theo đó, cô Siti Aisyah đã được trả tự do. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những thông tin nổi bật ngày 11-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.