Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”

Khánh Thu| 19/03/2019 19:15

(HNMO) - Chiều 19-3, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp...

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình.


5 năm qua, các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, đưa nội dung chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào tiêu chuẩn bình xét thi đua; vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm giảm số vụ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông…

Các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức gần 72 nghìn cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các khu công nghiệp, chế xuất, gần 52 nghìn hội thảo, mít tinh về bảo đảm an toàn giao thông, thu hút gần 6,3 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia...

Tại hội nghị, 10 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014-2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.