Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hà Nội có gần 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội

Hà Hiền| 21/03/2019 07:15

(HNM) - Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, toàn thành phố có gần 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng, trong đó có hơn 2.600 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội.


Để người dân và những đối tượng yếu thế nhận được sự trợ giúp kịp thời, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được thành lập theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 21-3-2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Đơn vị này có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, hỗ trợ cho những trường hợp cần sự bảo vệ khẩn cấp; quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; người khuyết tật, nạn nhân bị bạo lực, xâm hại... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội có gần 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.