Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 21-3

HNMO| 21/03/2019 18:05

(HNMO) - Hôm nay (21-3), có nhiều thông tin quan trọng được đăng tải trên HNMO, thu hút số lượng lớn bạn đọc quan tâm...

Không dùng cán bộ “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”: Sáng 21-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương xuống cơ sở phải dè chừng những tiêu cực về “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”; phải lên tiếng cảnh báo về vấn đề này. XEM CHI TIẾT



Giải quyết các kiến nghị của công dân đúng pháp luật, bảo đảm thấu tình, đạt lý: Chiều 21-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu HĐND thành phố Tổ bầu cử số 2 - quận Hoàn Kiếm đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại đơn vị bầu cử. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã lắng nghe, tiếp nhận kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 11 lượt công dân, nhận 39 đơn trình bày, trong đó có 30 đơn của công dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, 9 đơn của công dân ở các địa phương khác. XEM CHI TIẾT



Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất một số trường hợp: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Nhắc nhở, xử phạt đối tượng đưa tin sai sự thật về sán lợn gây hoang mang dư luận: Ngày 20-3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với bà Nông Ngọc Trâm, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình do đưa thông tin thất thiệt về sán lợn gây hoang mang dư luận. XEM CHI TIẾT



Gọi "vong" trong nhà chùa để thu tiền là trái với giáo lý Phật giáo: Vụ việc một phật tử của chùa Ba Vàng tổ chức gọi "vong" giải oan nghiệp để thu tiền đang gây xôn xao dư luận. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, đây là hành vi trục lợi, trái với giáo lý Phật giáo và người dân cần tỉnh táo, hiểu biết để tránh bị lợi dụng. XEM CHI TIẾT



Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ kiểm điểm trụ trì chùa Ba Vàng: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay buổi làm việc với Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng) để kiểm điểm, làm rõ sự việc, có báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng Trung ương GHPGVN. XEM CHI TIẾT



Năm 2019, công bố kết quả thi THPT quốc gia chậm hơn năm ngoái 4 ngày: So với năm 2018, điểm thi THPT quốc gia của tất cả thí sinh trong cả nước được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 15-7, chậm hơn 4 ngày. Lý do công tác tổ chức thi năm nay sẽ có nhiều khâu chuẩn bị kỹ hơn nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới việc xét tuyển của các trường ĐH, CĐ. XEM CHI TIẾT



Lịch trực tiếp của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam cần chiến thắng tất cả các trận đấu thuộc bảng K vòng loại để chắc chắn giành vé đến Thái Lan tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. XEM CHI TIẾT



Nguyên Chánh kế toán Vietsovpetro phải chịu trách nhiệm về số tiền 7,9 tỷ đồng:
 Chiều 21-3, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP), đại diện Viện kiểm sát cho rằng, căn cứ vào kết quả điều tra, các chứng từ chi tiền tạm ứng và chi phí để chi trả lãi ngoài của OceanBank tại các bút lục có trong hồ sơ; lời khai của những người liên quan và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Minh Thu đã chi tiền lãi ngoài cho bị cáo Huy 7,9 tỷ đồng. Bị cáo Huy phải chịu trách nhiệm về số tiền này. XEM CHI TIẾT


Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị đàm phán thương mại cấp cao: Ngày 21-3, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, phái đoàn Mỹ do Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu sẽ thăm nước này vào ngày 28 và 29-3 tới để tham dự vòng đàm phán mới về thương mại. XEM CHI TIẾT



Trung Quốc: Nổ lớn ở nhà máy hóa chất, nhiều người bị thương: Chiều 21-3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu Chenjiagang Tianjiayi ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), khiến nhiều người bị thương. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 21-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.