Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 24-3

T.P| 24/03/2019 18:15

(HNMO) - Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng KCN nông - lâm nghiệp và KCN cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới 2019; Hơn 1 triệu người biểu tình phản đối Brexit và yêu cầu Thủ tướng May từ chức... là những thông tin nổi bật ngày 24-3.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng KCN nông - lâm nghiệp và KCN cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng: Ngày 24-3, tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, UBND tỉnh Quảng Nam và Thaco Trường Hải đã tổ chức khởi công khu công nghiệp nông – lâm nghiệp và khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau 20 năm, một vùng đất cằn cỗi, hoang hóa như Chu Lai đã trở thành một trong những tổ hợp công nghiệp thành công của cả nước. XEM CHI TIẾT



Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Kiên Giang: Ngày 24-3, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham gia đoàn công tác. XEM CHI TIẾT



Phát động Giải chạy Báo Hànộimới 2019: Sáng 24-3, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019. Sự kiện này thu hút được sự tham gia hưởng ứng của tất cả 30 quận, huyện, thị xã, 584 xã phường, thị trấn, các doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, các tỉnh thành phố tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi luyện tập Thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT



Khai mạc vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới: Ngày 24-3, Trung ương Đoàn phối hợp với Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam tổ chức lễ khai mạc và vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel 2019 (MOSWC 2019). Vòng loại quốc gia cuộc thi MOSWC 2019 diễn ra đồng thời tại 3 cụm thi trên toàn quốc, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, với sự tranh tài của hơn 1.000 thí sinh thuộc 105 đội tuyển được tuyển chọn từ hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên trên cả nước. XEM CHI TIẾT



3 tháng đầu năm 2019, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 7,5 triệu lượt: Sở Du lịch Hà Nội vừa thông báo, trong 3 tháng đầu năm 2019, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 7,5 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến tháng 3-2019, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. XEM CHI TIẾT



Shisha, "bóng cười" và các chất gây nghiện khác: Nguy hại khôn lường: Một số vụ việc phức tạp xảy ra gần đây có liên quan đến sử dụng shisha, “bóng cười”, “tem giấy, “cỏ Mỹ”… tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hại khôn lường của các chất gây nghiện. Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tích cực đấu tranh, chủ động phòng ngừa, từng bước đẩy lùi những hệ lụy liên quan đến chất ma túy ra khỏi đời sống xã hội. XEM CHI TIẾT



Bị đột kích bất ngờ, hàng chục con bạc nhảy xuống sông hòng tẩu thoát: Ngày 24-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, bắt giữ được 42 đối tượng cùng số tiền gần 370 triệu đồng. Bị truy bắt bất ngờ, các đối tượng đã nhảy xuống sông định tẩu thoát nhưng không thành. XEM CHI TIẾT



Hơn 1 triệu người biểu tình phản đối Brexit và yêu cầu Thủ tướng May từ chức: Khủng hoảng Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) trong lòng nước Anh đã bị đẩy lên một cao trào mới với cuộc biểu tình kéo dài hơn 5 giờ tại khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Anh. Số người tham dự tới hơn 1 triệu người, phản đổi Brexit, yêu cầu tiến hành trưng cầu ý dân lần 2 và Thủ tướng Theresa May từ chức. Số người tham gia cuộc tuần hành phản đối được cho ngang với cuộc biểu tình hồi năm 2003 yêu cầu chấm dứt chiến tranh tại Iraq, vốn được cho là cuộc biểu tình lớn nhất thế kỷ ở Anh. XEM CHI TIẾT



Thái Lan đưa ra cảnh báo sóng thần tại 6 tỉnh ở khu vực miền Nam: Theo Tân Hoa xã, Bộ Phòng chống và Giảm thiểu thiên tai Thái Lan tối 23-3 đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với 6 tỉnh miền Nam nước này, bao gồm các tỉnh Ranong, Phuket, Phang Nga, Krabi, Trang và Satun, sau các trận động đất xảy ra tại Ấn Độ Dương. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 24-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.