Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc gì khó có thanh niên!

Dương Linh| 26/03/2019 06:33

(HNM) - Phải thực hiện khẩu hiệu: Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm…”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào hành động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Đoàn viên, thanh niên quận Bắc Từ Liêm tham gia dọn vệ sinh môi trường.


Hiệu quả từ các phong trào hành động

Theo Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, thời gian qua, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt. Các phong trào hành động: "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”… được triển khai đồng bộ, sâu rộng.

Đặc biệt, phong trào thi đua quan trọng và xuyên suốt là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học Bác được Đoàn Thanh niên thành phố cụ thể hóa trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác, được các cơ sở Đoàn, Hội triển khai bằng những việc làm cụ thể.

“Đến nay, toàn đoàn đã trồng mới hàng chục nghìn cây xanh hưởng ứng chương trình "Trồng một triệu cây xanh" của thành phố; thực hiện gần 200 công trình “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa thanh niên”, 254 công trình “Con đường bích họa”, 156 tuyến đường hoa thanh niên; thành lập được 846 đội hình tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, 215 đội hình phản ứng nhanh về giao thông...” - đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cho biết.

Là đơn vị điển hình trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Bí thư Quận đoàn Ba Đình Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ: Do địa bàn có nhiều địa danh, di tích lịch sử, Đoàn Thanh niên quận đã thành lập “Đội hình tự quản bảo đảm trật tự và văn minh đô thị” tại các địa điểm, hướng dẫn, phục vụ nước uống miễn phí cho khách tham quan. Ngoài ra, Quận đoàn thường xuyên tổ chức 7-10 điểm trông giữ xe đúng giá quy định, phục vụ nhân dân mỗi dịp lễ, Tết, góp phần làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Trong phong trào "Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới", Phú Xuyên là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật. Bí thư Huyện đoàn Phú Xuyên Phạm Anh Tuấn cho biết: Năm 2018, tuổi trẻ Phú Xuyên thực hiện được 3 công trình thanh niên cấp huyện, 40 công trình thanh niên cấp cơ sở, trị giá trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyện đoàn hỗ trợ, tư vấn khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 900 người.

Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên 2019 đang diễn ra, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên hỗ trợ, tặng 1.800 con vịt giống cho 5 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên, tạo động lực cho tuổi trẻ khởi nghiệp thành công, làm giàu chính đáng.

Trong khi đó, đoàn viên Khối các cơ quan hành chính luôn là lực lượng đi đầu trong phong trào cải cách hành chính. 100% cơ sở Đoàn của Khối các cơ quan thành phố tích cực triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; đồng thời đăng ký làm thêm giờ, tổ chức Ngày hội thanh niên Thủ đô với cải cách hành chính, tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân về thủ tục hành chính. Từ đó, xuất hiện nhiều ý tưởng, sáng kiến mới nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trẻ.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

Phong trào và công tác Đoàn năm 2019 của Thành đoàn Hà Nội được xác định chủ đề là “Năm Thanh niên tình nguyện”, với mục tiêu trong năm xây dựng 30 nhà bán trú cho học sinh, trường học, nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi. Cùng với đó, sẽ tư vấn khởi nghiệp cho 20.000 lượt thanh niên; phấn đấu hỗ trợ 15 đề án khởi nghiệp, 30 ý tưởng sáng tạo của thanh niên thành dự án khởi nghiệp; hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho 30-50 thanh niên hoàn lương…

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, hơn 3.000 thanh niên Thủ đô luôn hăng hái, sẵn sàng tham gia những việc mới, việc khó. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên thành phố triển khai nhiều hoạt động có tính sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động tình nguyện vì Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên.

Tuổi trẻ Hà Nội cũng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai các hoạt động sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt khẳng định: “Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Đoàn Thanh niên thành phố đã tạo ra ngày càng nhiều tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến, đồng thời giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Ban Thường vụ Thành đoàn mong muốn thời gian tới, các bạn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, cống hiến sức trẻ, tinh thần tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội để mỗi ngày trôi qua đều là ngày ý nghĩa của tuổi trẻ, góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc gì khó có thanh niên!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.