Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những tin tức nổi bật trong ngày 26-3

HNMO| 26/03/2019 18:08

(HNMO) - Hôm nay (26-3), những thông tin nổi bật thu hút sự quan tâm của bạn đọc là: Phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi ở huyện Thạch Thất; Điều tra vụ cướp tài sản tại chợ Long Biên; Yêu cầu kiểm tra tạm trú tạm vắng những người đến tu tập tại chùa Ba Vàng...


Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng, làm cơ sở để cấp ủy, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. XEM CHI TIẾT.



Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác: Sáng 26-3, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt và tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. XEM CHI TIẾT.



Quý I, các lĩnh vực dịch vụ phát triển sôi động hơn cùng kỳ: Sáng 26-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác UBND thành phố tháng 3 và quý I-2019. XEM CHI TIẾT.


Toàn bộ lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 của người lao động: Công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng Ba âm lịch) và 5 ngày trong dịp lễ Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5) năm nay. XEM CHI TIẾT.



Yêu cầu kiểm tra tạm trú tạm vắng những người đến tu tập tại chùa Ba Vàng: Sáng 26-3, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức họp báo thông tin về vụ việc “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng gây bức xúc dư luận. XEM CHI TIẾT.



Công bố 20 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội lớn: Ước đến hết tháng 3-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người; BHXH tự nguyện là 295.000 người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,78 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Điều tra vụ cướp tài sản tại chợ Long Biên: Các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Ba Đình đang khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm nghi dùng súng tự chế thực hiện vụ cướp tài sản tại chợ Long Biên xảy ra vào rạng sáng nay, 26-3. XEM CHI TIẾT.



Phát hiện thi thể nam giới phân hủy trên sông Nhuệ: Thi thể một nam giới vừa được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh ở sát bờ sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nghiêm Xuyên (Thường Tín, Hà Nội). XEM CHI TIẾT.


Saudi Arabia muốn đẩy giá dầu lên ít nhất 70 USD mỗi thùng: Các nguồn tin trong ngành dầu mỏ ngày 25-3 cho hay, Saudi Arabia đang tìm cách kéo giá “vàng đen” lên ít nhất 70 USD/thùng trong năm nay trước nhu cầu chi ngân sách cao, cho dù điều này có thể khiến các nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ được hưởng lợi và ảnh hưởng tới thị phần dầu thô của Saudi Arabia trên toàn cầu. XEM CHI TIẾT.



Anh: 1,5 triệu việc làm đứng trước nguy cơ cao bị tự động hóa: Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 25-3 công bố một phân tích cho thấy, tự động hóa có thể tác động lên thị trường lao động ở Anh, với khoảng 1,5 triệu việc làm đứng trước nguy cơ cao bị tự động hóa trong tương lai. XEM CHI TIẾT.



Mỹ chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan: Ngày 25-3, khi bắt đầu cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh, trong đó nói rằng Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những tin tức nổi bật trong ngày 26-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.