Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 28-3

HNMO| 28/03/2019 18:00

(HNMO) - Ngày 28-3, nhiều sự kiện quan trọng được đăng tải trên HNMO. Tiêu biểu nhất là các sự kiện: Hà Nội lọt top 10 bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018; người đàn ông Trung Quốc nghi chở 895 bánh ma túy bị bắt ở TP Hồ Chí Minh...

Guatemala, 32 người thiệt mạng...


Phải tăng hàm lượng khoa học - công nghệ trong nền kinh tế Thủ đô:
Sáng 28-3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, kinh tế thế giới đang có xu hướng phát triển chậm lại, vì thế các cấp, các ngành, trong đó có Sở Khoa học và Công nghệ phải nỗ lực hết sức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch kinh tế; phải đẩy mạnh ứng dụng, nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ trong nền kinh tế. XEM CHI TIẾT



Triển khai hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở:
Chiều 28-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 của Ban Chỉ đạo. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. XEM CHI TIẾT



Tập trung hoàn thiện đề tài khoa học về tình hình an ninh, trật tự của Thủ đô: Sáng 28-3, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự của Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020), định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. XEM CHI TIẾT



Hà Nội lọt top 10 bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018: Ngày 28-3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Đây là sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá kết quả cải cách, năng lực điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn của các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, TP Hà Nội đã vươn lên thứ 9 (tăng 4 bậc so với năm ngoái) và lần đầu tiên đứng trong top 10 bảng xếp hạng. XEM CHI TIẾT



Nâng cao tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng: Ngày 28-3, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo tham vấn lần thứ hai Báo cáo nghiên cứu thực tiễn áp dụng phương pháp, khung đánh giá và chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh. XEM CHI TIẾT



Chi tiết 3 phương án đề xuất di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội:
 Theo báo cáo bổ sung phương án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại Thủ đô Hà Nội vừa được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 3 phương án di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội được đề xuất. XEM CHI TIẾT



Hà Nội: Hàng trăm tuyến phố sẽ được lát vỉa hè bằng đá tự nhiên: Dự kiến, khoảng 100 tuyến phố trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội sẽ được lát hè bằng đá tự nhiên. XEM CHI TIẾT


Tạm đình chỉ công tác CSGT bị tố có tác phong, thái độ thiếu chuẩn mực: Chiều 27-3, trên mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại hình ảnh một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) ngồi trên xe máy có lời lẽ không chuẩn mực với người vi phạm. XEM CHI TIẾT


Hải quan Đà Nẵng phát hiện hơn 9 tấn hàng hóa nghi là ngà voi: Ngày 28-3, ông Nguyễn Hương, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng, cho biết lực lượng Hải quan vừa phát hiện, tạm giữ lô hàng nghi là ngà voi, có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay. XEM CHI TIẾT



Người đàn ông Trung Quốc nghi chở 895 bánh ma túy bị bắt ở TP Hồ Chí Minh: Tối 27-3, lực lượng 363 cùng CSGT An Sương đang tuần tra tại khu vực ngã tư An Sương phát hiện chiếc xe bán tải có biểu hiện nghi vấn nên phát lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Bước đầu công an xác định có hơn 895 bánh, nặng gần 300 kg nghi là heroin. Cơ quan chức năng đang tạm giữ 2 ôtô, 2 người (trong đó có một người Trung Quốc). XEM CHI TIẾT



Thủ tướng Theresa May tuyên bố sẽ từ chức nếu Hạ viện Anh phê chuẩn Brexit: Rạng sáng 28-3 (theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức nếu các nghị sĩ nước này thông qua thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (gọi là Brexit). XEM CHI TIẾT



Guatemala: Xe tải lao vào đám đông trên cao tốc, 32 người thiệt mạng:
Đêm 27-3 (theo giờ địa phương), một chiếc xe tải đã lao vào đám đông trên tuyến đường cao tốc ở thị trấn Nahuala, phía Tây Guatemala, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 9 người bị thương. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày 28-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.