Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Cắt sửa hơn 20.000 cây nguy hiểm trước mùa mưa bão

Dạ Khánh| 29/03/2019 10:59

(HNMO) - Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã tăng cường công tác điều tra, khảo sát sớm, đưa vào kế hoạch cắt sửa, chặt hạ cây nguy hiểm, có nguy cơ gãy đổ mùa mưa bão 2019.


Theo đó, 314 cây sâu mục, chết khô sẽ được tiến hành chặt hạ trong năm 2019 và khoảng hơn 20.000 cây nghiêng, nguy hiểm, cây tán nặng sẽ được thực hiện cắt sửa phòng bão. Dự kiến, hết quý II-2019 (thời điểm bắt đầu mùa mưa bão) sẽ hoàn thành.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết, trọng tâm trong công tác cắt sửa là ưu tiên các cây có đường kính và chiều cao lớn, như: Xà cừ, muồng, phượng... Cây được cắt sửa sâu, hạ thấp độ cao, cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, cây có cành vươn, đặc biệt là cành khô, sâu mục sẽ được tiến hành làm ngay.

Trong năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội lên kế hoạch cắt sửa khoảng 45-50 nghìn cây xanh các loại, với tiêu chí: Cắt sửa hạ độ cao, vén tán, cắt hết các cành khô, cành sâu mục, cành xòa vào nhà dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cây xanh bị gãy đổ. Tính đến hết tháng 2-2019, đơn vị đã thực hiện cắt sửa 8.400 cây tiêu chí phòng bão và chặt hạ 52 cây chết, sâu mục, nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cắt sửa hơn 20.000 cây nguy hiểm trước mùa mưa bão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.