Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công ty cổ phần Ao Vua đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin, ảnh: Kim Nhuệ| 31/03/2019 15:15

(HNMO) - Ngày 31-3, Công ty cổ phần Ao Vua kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng trung ương Phạm Huy Giang; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý...

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty cổ phần Ao Vua.


Sau 20 năm thành lập và hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đến nay, Công ty cổ phần Ao Vua, đứng chân trên địa bàn huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội), có số vốn điều lệ 250 tỷ đồng, doanh thu 182 tỷ đồng, nộp ngân sách 21,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động và hàng nghìn lao động thời vụ, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng... Đặc biệt, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Tính riêng năm 2018, Công ty đã huy động 15,8 tỷ đồng cho lĩnh vực này... Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty cổ phần Ao Vua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý chúc mừng kết quả Công ty cổ phần Ao Vua đã đạt được; đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng sinh thái, hiện đại, thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế; chuyển các ngành nghề kinh doanh khác, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cũng yêu cầu các sở, ngành của thành phố và huyện Ba Vì tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Công ty cổ phần Ao Vua tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, tạo thành điểm sáng về du lịch của Thủ đô trong thời gian tới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty cổ phần Ao Vua đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.