Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức nổi bật ngày 2-4: Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

HNMO| 02/04/2019 17:48

(HNMO) - Trong số những thông tin và sự kiện nổi bật trong ngày 2-4, tin


Thủ tướng: Tăng cường quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã hội: Sáng 2-4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình kinh tế trong tháng và quý I-2019. XEM CHI TIẾT.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Tài chính: Sáng 2-4, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, quý I-2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng tới của năm 2019. XEM CHI TIẾT.



Đồng chí Phạm Quang Thanh được điều động làm Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn: Sáng 2-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Sóc Sơn. XEM CHI TIẾT.



Nhà đầu tư không được tự ý đóng đường BOT Hòa Lạc-Hòa Bình: Ngày 2-4, Bộ Giao thông - Vận tải cho biết đã có công văn gửi Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình, yêu cầu không được tự ý dừng phục vụ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình khi chưa được Bộ chấp thuận. XEM CHI TIẾT.



Giá xăng tăng mạnh từ 17h hôm nay, vượt 20.000 đồng mỗi lít: Từ 17h hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt tăng 1.086-1.484 đồng/lít (kg) mỗi loại. Như vậy, xăng RON95 có mức giá mới là trên 20.000 đồng mỗi lít. XEM CHI TIẾT.



Yêu cầu cung ứng đủ vắc xin “5 trong 1” và “6 trong 1” cho người dân: Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở y tế; các bệnh viện; các Viện: Vệ sinh dịch tễ trung ương, Pasteur TP Hồ Chí Minh, Pasteur Nha Trang, Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế; các cơ sở sản xuất, đăng ký, nhập khẩu vắc xin đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh. XEM CHI TIẾT.



Công an Bắc Ninh bắt giữ Khá "Bảnh" về hành vi đánh bạc: Sau hơn một giờ khám nhà, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt Khá Bảnh cùng 2 thanh niên khác. Trước đó, cảnh sát đã làm việc với Khá "Bảnh" về clip đốt xe. XEM CHI TIẾT.



Toàn quốc xảy ra hơn 1.200 vụ tai nạn giao thông trong tháng 3-2019: Ngày 2-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố báo cáo về tình hình tai nạn giao thông tháng 3-2019 và quý I-2019. XEM CHI TIẾT.



Tổng thống Algeria Bouteflika quyết định từ chức: Tối 1-4 (theo giờ Việt Nam), hãng thông tấn nhà nước Algeria APS đưa tin, Tổng thống đang đối mặt với nhiều sóng gió của nước này Abdelaziz Bouteflika sẽ từ chức trước ngày 28-4 tới. XEM CHI TIẾT.



Tòa án Công lý Venezuela yêu cầu tước quyền miễn trừ của thủ lĩnh đối lập: Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) ngày 1-4 đã đề nghị Quốc hội lập hiến nước này tước bỏ quyền miễn trừ đối với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người hiện cũng là Chủ tịch Quốc hội (do phe đối lập kiểm soát) nhưng cơ quan lập pháp này đã bị tuyên bố vô hiệu hoạt động do những vi phạm hiến pháp từ năm 2017. XEM CHI TIẾT.



Trong thập niên tới, mỗi năm Trung Quốc xây 6-8 lò phản ứng hạt nhân: Để đạt được mục tiêu phát triển đến năm 2030, Trung Quốc có khả năng xây dựng từ 6 đến 8 lò phản ứng hạt nhân một năm. XEM CHI TIẾT.



Bầu cử Tổng thống Ukraine: Hai ứng viên V. Zelensky và P. Poroshenko đối đầu ở vòng 2: Ukraine sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2, nơi chứng kiến cuộc đối đầu giữa đương kim Tổng thống Petro Poroshenko và diễn viên nổi tiếng Volodymyr Zelensky. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức nổi bật ngày 2-4: Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.