Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 3-4

T.P| 03/04/2019 18:09

(HNMO) - Quy rõ trách nhiệm trong quản lý khai thác cát sỏi; Điều tra, làm rõ hành vi phá hoại tại chùa Khánh Long (Đông Anh); Kênh YouTube


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp: Trưa ngày 3-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Gérard Larcher, lên đường thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu tại Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Antonio Tajani. XEM CHI TIẾT



Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm Chương trình 02: Chiều 3-4, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” (Chương trình 02-CTr/TU) tổ chức hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT



Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội: Chiều 3-4, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Hà Nội về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; trao đổi, thảo luận việc tiếp tục thực hiện phương án 2605-PA/BTCTU ngày 14-5-2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức Đảng các tổng công ty thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Quy rõ trách nhiệm trong quản lý khai thác cát sỏi: Sáng 3-4, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương về tình hình khai thác cát sỏi trái phép, để làm rõ nguyên nhân tồn tại, yếu kém, đề ra các biện pháp đấu tranh hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, dư luận xã hội bức xúc và có thông tin về việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, có dấu hiệu bao che, có nơi xử lý, có nơi không xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. XEM CHI TIẾT



Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2019: Sáng 3-4, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố báo cáo kinh tế thường niên “Triển vọng Phát triển châu Á 2019”. ADB cho rằng, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ giảm nhẹ, nhưng vẫn được duy trì ở mức khá cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020. Tỷ lệ lạm phát dự kiến ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019 và sẽ tăng nhẹ lên mức 3,8% trong năm 2020. XEM CHI TIẾT



Điều tra, làm rõ hành vi phá hoại tại chùa Khánh Long (Đông Anh): Ngày 3-4, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Anh cho biết, lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc các pho tượng tại chùa Khánh Long, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội bị đập phá. Theo phản ánh của báo chí, gần một tuần qua, các phật tử chùa Khánh Long và nhân dân thôn Vĩnh Thanh vô cùng bức xúc vì hơn chục pho tượng La Hán trong chùa bị kẻ xấu phá hoại. XEM CHI TIẾT



Giá thịt lợn hơi tại Hà Nội tăng trở lại: Hơn một tháng sau khi bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Hà Nội, đến thời điểm này, sức tiêu thụ thịt lợn tại các chợ đã được cải thiện, giá thịt lợn hơi cũng tăng trở lại. XEM CHI TIẾT



[ẢNH] Gấp rút cắt sửa cây xanh tại Hà Nội trước mùa mưa bão: Công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đang gấp rút cắt sửa, chặt hạ cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên các tuyến phố Hà Nội trước mùa mưa bão. XEM CHI TIẾT



Khai mạc kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 16: Sáng 3-4, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) 2019. Đây là lần thứ 16 kỳ thi được tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-4, và đây là lần thứ 2 có sự tranh tài của các đoàn học sinh quốc tế. XEM CHI TIẾT



Kênh YouTube "triệu view" của Khá Bảnh chính thức bị xóa sổ: Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa ngày 3-4, kênh YouTube Khá Bảnh (tên thật là Ngô Bá Khá) đã bị xóa. Ngô Bá Khá, nhân vật đang nổi trong cộng đồng mạng gần đây với tài khoản YouTube hàng triệu lượt xem và theo dõi, đang bị công an Bắc Ninh tạm giữ để điều tra về các hành vi đánh bạc, tín dụng đen, sử dụng ma túy... XEM CHI TIẾT



Quốc hội lập hiến Venezuela tước quyền miễn trừ của thủ lĩnh đối lập: Quốc hội lập hiến Venezuela ngày 2-4 đã thông qua nghị quyết tước quyền miễn trừ đối với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người cũng là Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát và tự xưng là “Tổng thống lâm thời", theo đề nghị của Tòa án Công lý Tối cao (TSJ) vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh trong thời gian bị điều tra về cáo buộc tiếm quyền hành pháp. XEM CHI TIẾT



Lũ lụt nghiêm trọng nhất thập kỷ qua tại Iran, 57 người thiệt mạng: Theo số liệu thống kê của các nhà chức trách Iran, tính tới ngày 3-4, đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong vòng 10 năm trở lại đây đã khiến 57 người thiệt mạng và 478 người bị thương. Truyền thông địa phương cho biết, lũ lụt đã chia cắt 80 tuyến đường nối liền các thành phố. Tại các tỉnh Ilam và Lorestan, người dân phải sống trong tình trạng mất điện và liên lạc bị gián đoạn. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 3-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.