Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2019

Khánh Thu| 04/04/2019 16:24

(HNMO) - Chiều 4-4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức giao ban báo chí quý I-2019, định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm trong Tháng Công nhân năm 2019.


Trong quý I-2019, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn tổ chức thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Chương trình “Tết sum vầy” được nhiều cấp tổ chức, thu hút hơn 510.000 đoàn viên, người lao động tham gia; hỗ trợ Tết cho hơn 4,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 3.052 tỷ đồng (tăng hơn 1,5 triệu lượt người và gần 99 tỷ đồng so với năm trước).

Quý II-2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Trong đó có các hoạt động chính: Tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ 400 công nhân kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đối thoại, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho công nhân; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, đưa vào thỏa ước lao động tập thể các điều khoản có lợi hơn luật; triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên…

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động quốc gia năm 2019.

Về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Tổng Liên đoàn tập trung phát động phong trào thi đua sâu rộng, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; tặng gần 1.000 “Mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh; tôn vinh 90 chủ tịch công đoàn cơ sở…

Tại hội nghị, trả lời câu hỏi về tiến độ xây dựng các thiết chế công đoàn tại tỉnh Hà Nam, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đến tháng 9-2019, những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao cho công nhân với mức giá khoảng 5 triệu đồng/m2. Đây là mô hình thiết chế công đoàn với đầy đủ các công trình nhà ở, siêu thị, nhà trẻ, mẫu giáo, khu giải trí, thể thao… và sẽ được nhân rộng tại các tỉnh, thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.