Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thất nghiệp ở nhóm lao động trình độ đại học trở lên giảm còn 136.000 người

Minh Ngọc| 05/04/2019 07:11

(HNM) - Ngày 4-4, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố bản tin thị trường lao động Việt Nam số 20, quý IV-2018.

Theo đó, thông tin đáng lưu ý là đến cuối năm 2018, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở nước ta đạt hơn 55,64 triệu người, tăng 0,86% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 12,36 triệu người (bằng 22,22%) đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Số người có việc làm là 54,53 triệu người, tăng gần 500.000 người so với thời điểm cuối năm 2017 và tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục có xu hướng tăng. Cả nước có 23,79 triệu người làm công hưởng lương, chiếm 45,14% tổng số lao động có việc làm...

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động còn thể hiện ở tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm. Cả nước đang có gần 1,1 triệu lao động thất nghiệp, đưa tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi giảm còn 2,17%. Lao động thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học trở lên giảm nhanh, còn gần 136.000 người, bằng 2,27% tổng số lao động trình độ này, giảm gần 100.000 người so với thời điểm từ năm 2017 trở về trước. Tuy nhiên, số người thất nghiệp dài hạn từ 12 tháng trở lên có xu hướng tăng, chiếm hơn 34% tổng số lao động thất nghiệp, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động chưa qua đào tạo.

Dự báo, đà khởi sắc của thị trường lao động, việc làm tiếp tục được duy trì trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thất nghiệp ở nhóm lao động trình độ đại học trở lên giảm còn 136.000 người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.