Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện chính diễn ra trong ngày 8-4

HNMO| 08/04/2019 18:24

(HNMO) - Ngày 8-4, trên HNMO đăng tải nhiều thông tin, sự kiện thu hút được đông đảo bạn đọc quan tâm...

Khắc phục “hành chính hóa” trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; Đồng chí Trần Thị Phương Hoa được điều động làm Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác với bang Thuringen, CHLB Đức; Hà Nội dự tính chi hơn 14 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ vé tàu Cát Linh - Hà Đông; Vụ can thiệp kết quả thi tại Hà Giang: Khởi tố thêm 3 bị can; Khởi tố vụ án lừa bán căn hộ tại chung cư La Bonita; Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất 5 tháng...


Khắc phục “hành chính hóa” trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể: Chiều 8-4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TƯ ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TƯ ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì hội nghị. XEM CHI TIẾT



Đồng chí Trần Thị Phương Hoa được điều động làm Bí thư Quận ủy Cầu Giấy: Sáng 8-4, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại quận Cầu Giấy. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Trần Thị Phương Hoa, sinh năm 1975, Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về công tác tại Quận ủy Cầu Giấy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020. XEM CHI TIẾT



Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác với bang Thuringen, CHLB Đức: Ngày 8-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao bang Thuringen (Cộng hòa Liên bang Đức) do ông Bodo Ramelow, Thủ hiến bang dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 6 đến 13-4. Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh..., đồng thời nêu ra các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT



Hà Nội dự tính chi hơn 14 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ vé tàu Cát Linh - Hà Đông:
 UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND thành phố về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông. Ước tính, mức hỗ trợ cho các đối tượng ưu tiên tham gia sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông là hơn 14 tỷ đồng/năm. XEM CHI TIẾT



Hà Nội sẽ công bố phổ điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020:
 Một trong những điểm mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 tại Hà Nội, là việc công bố công khai phổ điểm kỳ thi. XEM CHI TIẾT



Số vụ vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm bị xử phạt tăng 159%:
Ngày 8-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội thông tin kết quả tháng đầu thực hiện kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm. Theo đó, trong tháng đầu thực hiện kế hoạch, Phòng CSGT đã xử lý 16.314 trường hợp vi phạm (tăng 10.018 trường hợp, tương đương 159% so với tháng 2-2019); phạt thành tiền hơn 3,2 tỷ đồng; tạm giữ 810 phương tiện và 3.411 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe 17 trường hợp. XEM CHI TIẾT



Vụ can thiệp kết quả thi tại Hà Giang: Khởi tố thêm 3 bị can:
Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ba bị can gồm Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang), Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó đội trưởng thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang). XEM CHI TIẾT



Khởi tố vụ án lừa bán căn hộ tại chung cư La Bonita:
 Ngày 8-4, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra làm rõ vụ một căn hộ lừa bán cho nhiều người tại chung cư La Bonita (số 6-8 đường D2, nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh). XEM CHI TIẾT



Xe container đâm sập 3 nhà dân, nhiều người thoát chết trong gang tấc:
Đến 10 giờ 30 ngày 8-4, các lực lượng chức năng đã cơ bản xử lý xong hiện trường vụ xe container đâm sập 3 nhà dân nằm trên đường số 18B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT



Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất 5 tháng: Sáng 8-4, giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất 5 tháng qua do nguồn cung trên thị trường tiếp tục bị thu hẹp do OPEC giảm sản lượng và Mỹ áp dụng các lệnh cấm vận đối với Iran và Venezuela. XEM CHI TIẾT



Liên hợp quốc: 2.200 người dân trốn chạy khỏi xung đột ở Libya:
 Ngày 8-4, cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc công bố báo cáo cho biết, ít nhất 2.200 người dân đã phải trốn chạy khỏi các cuộc xung đột ở khu vực phía Nam thủ đô Tripoli, Libya. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện chính diễn ra trong ngày 8-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.