Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 10-4

T.P| 10/04/2019 18:28

(HNMO) - Các trường không tuyển sinh trái tuyến khi đã đủ chỉ tiêu; Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ việc Festival tại Hoàng thành Thăng Long; Ông Kim Jong-un gọi tình hình hiện tại là căng thẳng, kêu gọi tự lực... là những thông tin nổi bật ngày 10-4.


Cử hành trọng thể lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Sáng 10-4, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. XEM CHI TIẾT



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Sáng 10-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Thông báo về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thành tựu sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới là hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực của đất nước tăng cao. Tuy vậy, “không được chủ quan, tự mãn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ. Bài học đầu tiên là phải đoàn kết, thống nhất, cả hệ thống chính trị vào cuộc, lòng dân - ý Đảng gặp nhau. Trong đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hết sức quan trọng. XEM CHI TIẾT



Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sáng 10-4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 33, diễn ra từ ngày 10 đến 19-4. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc của phiên họp khá lớn. Một số nội dung được chuyển từ phiên họp tháng 3 sang tháng 4 và bổ sung một số nội dung cần thiết theo đề nghị của các cơ quan hữu quan, nên đây là kỳ họp cuối để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến các dự án trình tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV tới. XEM CHI TIẾT



Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội xem xét 5 nhóm nội dung quan trọng: Sáng nay (10-4), Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, số 219, đường Trần Phú, quận Hà Đông. Hội nghị tập trung xem xét, cho ý kiến về 5 nhóm nội dung quan trọng. Mở đầu hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thực hiện nội dung về công tác cán bộ... XEM CHI TIẾT



Kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng ổn định: Quý I-2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng ổn định là thông tin được Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo tại Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, diễn ra sáng 10-4. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2019, đòi hỏi sự quyết liệt của các cấp, ngành trong chỉ đạo, điều hành. XEM CHI TIẾT



Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5: Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 402/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2019. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt 6 nội dung nhiệm vụ... XEM CHI TIẾT



Bộ trưởng Bộ Công an đốc tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm: Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo 110/TƯ. XEM CHI TIẾT



Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ việc Festival tại Hoàng thành Thăng Long: Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, phối hợp Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 12-4, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định. XEM CHI TIẾT



Các trường không tuyển sinh trái tuyến khi đã đủ chỉ tiêu: Sáng 10-4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra và tiến hành kỷ luật với các trường tuyển sinh trái tuyến. Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến trong tuyển sinh bậc THPT để giảm thời gian đi lại, phiền hà cho phụ huynh. XEM CHI TIẾT



Trả hồ sơ vụ kiều nữ nhét ma túy vào xe, đẩy người tình đi tù: Ngày 10-4, TAND quận Nam Từ Liêm đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống”. XEM CHI TIẾT



Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế 11 tỷ USD các sản phẩm nhập khẩu từ EU: Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phát hiện việc EU trợ cấp cho tập đoàn sản xuất máy bay Airbus, gây bất lợi cho Mỹ. Do đó, Mỹ sẽ áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ EU có tổng trị giá 11 tỷ USD. XEM CHI TIẾT



Ông Kim Jong-un gọi tình hình hiện tại là căng thẳng, kêu gọi tự lực: Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10-4 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi tình hình hiện tại là "căng thẳng" và kêu gọi các quan chức trong Bộ Chính trị đảng Lao động cầm quyền theo đường lối chiến lược mới của Đảng với tinh thần "tự lực". XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày 10-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.